An Giang: Giàu lên nhờ 8ha sầu riêng, cây nào trái cũng đầy cành

Hạnh Châu (Cổng TTĐT tỉnh An Giang) Thứ ba, ngày 09/07/2019 13:15 PM (GMT+7)
Nông dân Võ Văn Em (ngụ ấp Long An, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang sở hữu 8,5ha với 135 gốc sầu riêng Ri6 và Mongthong Thái Lan ở nhiều độ tuổi...
Bình luận 0

Điều đặc biệt ông Em trồng sầu riêng theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc hóa học, sản phẩm sạch an toàn, nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

img

Ông Võ Văn Em, ấp Long An, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bên một cây sầu riêng ra trái đầy cành.

Mỗi trái dao động từ 2kg-6kg, có mùi rất thơm, vị ngọt mặn, béo của cơm, múi to, vàng đều và không bị sượng hay nhẫn. Ông cho biết vừa thu hoạch  trái 1ha sầu riêng hơn 5 năm tuổi được hơn 2 tấn sầu riêng. Giá bán tại vườn 80.000 đồng/kg loại 1, loại 2 giá 70.000 đồng/kg.

Theo ông Em, bắt đầu từ vụ trái thứ 2 năng suất sẽ tăng gấp đôi so với vụ đầu tiên, nên thu nhập từ cây sầu riêng sẽ rất cao so với các loại cây trồng khác.

img

Ông Võ Văn Em bên những trái sầu riêng chín. Sầu riêng ông Em trồng theo hướng hữu cơ, không dùng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Hiện, diện tích trồng sầu riêng xã Long Kiến nhiều nhất huyện Chợ Mới với 18 ha, chủ yếu là giống Ri6 hạt lép và giống Monthong Thái Lan cơm vàng hạt lép.Thực tế sản xuất cho thấy, hiệu quả mang lại từ cây sầu riêng rất lớn, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem