An Giang: Xoài đất núi vào mùa trái, có bao nhiêu lái "khuân" hết

Huyền Trang (Cổng TTDDT Sở NN&PTNT tỉnh An Giang) Thứ năm, ngày 02/01/2020 07:05 AM (GMT+7)
Hợp tác xã Bến Bà Chi, ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) là nơi có trên 60ha xoài, đang vào vụ thu hoạch. Thương lái ở các tỉnh lân cận đến thu mua xoài đất núi với giá khá cao, dao động từ 20.000 – 38.000 đồng/ký tùy loại, năng suất xoài đất núi đạt trên 30 tấn.
Bình luận 0

Xoài đất núi có vị ngọt thanh, dẻ thịt, lại thích hợp với đất đai và khí hậu nơi đây. Nên xoài cát cũng xếp vào trái cây đặc sản ở Bảy Núi. 

img

Ông Bùi Văn Quý – Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Bến Bà Chi, ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đợt này ông thu hoạch 2ha các loại xoài cát Hòa lộc, xoài Đài Loan xanh, xoài Đài Loan đỏ, xoài Úc, bán cho thương lái với giá bình quân 30.000 đồng/ký. Năng suất xoài đạt 10 tấn, trừ tất cả chi phí đầu tư, ông Quý thu lợi nhuận trên 150 triệu đồng.

Thương lái rất chuộng xoài trồng đất núi ở xã Lê Trì. Thương lái sau khi thu mua xoài đất núi chủ yếu vận chuyển đến tiêu thụ tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đồng Tháp.

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem