Án nặng cho các đối tượng chế tạo, tàng trữ súng đạn

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 04/12/2021 09:20 AM (GMT+7)
Các đối tượng đã chế tạo súng đạn, vũ khí trái phép rồi mang bán cho những người có nhu cầu.
Bình luận 0

Ngày 3/12, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Phong Nhân (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 2 năm 6 tháng tù về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tuyên phạt Nguyễn Văn Quới (27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Sanh Thọ (25 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) và Đào Bích Sơn (41 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) từ 1 đến 2 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Án nặng cho các đối tượng chế tạo, tàng trữ súng đạn - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Huệ Phạm

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, trước đó, vào tháng 3/2020 đến ngày 12/1/2021, Nhân có chế tạo 1 khẩu súng rulo loại ZP-5 từ bắn đạn bi thành bắn đạn thể thao với số tiền 4 triệu đồng cho Đào Duy Khánh (ngụ H.Cẩm Mỹ); chế tạo 1 khẩu súng ngắn màu đen ký hiệu P228 Stainless bắn đạn mã từ (loại đạn nổ uy hiếp) thành súng bắn đạn quân dụng. 

Nhân cũng tàng trữ 30 viên đạn quân dụng. Quới có hành vi mua 60 viên đạn cùng vỏ đạn với giá 1 triệu đồng từ một người trên mạng xã hội và bán lại cho Sơn 48 viên đạn K59 với giá 1,5 triệu đồng (thu lợi 500 ngàn đồng). 

Sơn đem bán lại số đạn trên cho Thọ giá 2,5 triệu đồng (thu lợi 1 triệu đồng). 

Thọ mang bán cho Nhân 4 triệu đồng (thu lợi 1,5 triệu đồng). Riêng đối tượng Khánh do đã giao nộp súng cho công an nên chỉ bị xử phạt hành chính. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem