An ninh hàng không

  • Theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại thời điểm hiện nay, tần suất khai thác các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất ở mức thấp, việc triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn trong thời điểm này là cần thiết.
  • Theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại thời điểm hiện nay, tần suất khai thác các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất ở mức thấp, việc triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn trong thời điểm này là cần thiết.
  • Nhiều nữ nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài dặn nhau mang theo một bộ quần áo sạch trước khi đi làm. Hết ca trực, họ khử khuẩn, thay bộ đồ mới trước khi ra về, để hạn chế thấp nhất khả năng mang mầm mống dịch Covid-19 về nhà.
  • An ninh hàng không sân bay Nội Bài - Hà Nội phát hiện nữ hành khách Vũ Thị T. mang theo công cụ hỗ trợ lên máy bay, vi phạm quy định an ninh an toàn hàng không.
  • Báo cáo về sự cố hàng không khiến 2 máy bay bị móp mũi trong quá trình bay, Bộ GTVT cho biết, do không tìm thấy dấu vết va đập của chim ở trong hai vụ nêu trên nên khả năng tàu bay bị va chạm với phương tiện bay không người lái vẫn còn để ngỏ.
  • Thời gian gần đây, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM liên tục phát hiện hành khách mang súng, đạn nổ và thiết bị liên quan tới súng đi máy bay, các khách này đã bị chặn lại tại khu vực soi chiếu an ninh.
  • Cơ quan An ninh hàng không vừa phát hiện nữ hành khách đi máy bay mang theo súng hơi bắn đạn chì đã tháo rời các bộ phận. Khi hành lý bị lực lượng an ninh kiểm tra, nữ hành khách khai đó là bơm xe đạp được người quen gửi từ Hải Phòng đi Hàn Quốc.
  • Bị ngăn chặn hành vi chèo kéo, dẫn khách đi xe dù, vợ chồng đối tượng “cò mồi” có “số má” tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã chửi bới, lăng mạng nhân viên an ninh, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt người làm nhiệm vụ rồi nằm lăn ra sân ăn vạ là bị an ninh hành hung…
  • Kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu, một số bất cập nảy sinh có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo (tình trạng chậm, hủy chuyến còn nhiều), bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh và Thủ tướng giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể chỉ đạo đánh giá năng lực ngành hàng không và có biện pháp quản lý...
  • Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.