“Án oan” mua bán phụ nữ ở Bắc Giang: Hủy một phần bản án để điều tra lại

Lương Kết Thứ tư, ngày 01/10/2014 08:39 AM (GMT+7)
Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Tối cao vừa có Quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm số 72 ngày 24.3.1998, của TAND tỉnh Bắc Giang để điều tra lại tội “mua bán phụ nữ” với bà Đỗ Thị Hằng.
Bình luận 0

Bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953) ở phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, vốn là giáo viên dạy toán ở Bắc Giang. Từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, khi thoát khỏi "địa ngục" nơi xứ người trở về, bà Hằng bị buộc cho là thủ phạm bán chị Dương Thị Liễu sang Trung Quốc. Dù không tìm được nạn nhân, cũng như chưa xem xét thỏa đáng các tài liệu chứng cứ khác, các cơ quan tố tụng Bắc Giang vẫn khẳng định bà Hằng chính là thủ phạm. Bà Hằng còn bị buộc thêm tội danh lừa đảo.

img

Bà Đỗ Thị Hằng. Ảnh: ĐSPL

Tại bản án sơ thẩm số 72, bà Hằng bị kết án 5 năm 6 tháng tù về 2 tội mua bán phụ nữ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Sau khi chấp hành án tù xong bà Hằng đã đi thu thập tài liệu, chứng cứ để kêu oan. Phải mất gần chục năm đội đơn đi khắp nơi, đến khắp các cơ quan chức năng cầu cứu, cuối cùng nguyện vọng chính đáng của bà Hằng mới được xem xét. Vào tháng 4.2014, Viện KSND Tối cao, ra kháng nghị đề nghị TAND Tối cao xét xử theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm hủy bản án số 72.

Những nội dung bà Hằng kêu oan đáng chú ý, như tại thời điểm Dương Thị Liễu bị bán đi Trung Quốc, bà Hằng đang điều trị bệnh thần kinh. Đến nay, bị hại trong vụ án này là Dương Thị Liễu đã trở về Việt Nam và xác nhận bà Hằng không phải là người bán mình.

img

Giấy xác nhận của chị Dương Thị Liễu về việc bà Đỗ Thị Hằng không phải là thủ phạm bán chị sang Trung Quốc. Ảnh: Lao động

Chính vì tài liệu, căn cứ để buộc tội bà Đỗ Thị Hằng không thuyết phục nên Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Tối cao đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm số 72 về tội mua bán phụ nữ với bà Hằng để điều tra lại. Nội dung điều tra lại được chỉ ra như sau:

Xác minh việc bà Hằng có đi chữa bệnh thần kinh tại Bệnh viện cây số 4 Bắc Giang không, thời gian nào; lấy lời khai của điều tra viên Nguyễn Huệ xem có đúng bà Hằng chỉ ký vào các bản cung mà không được điều tra viên đọc lại nội dung cho nghe; chị Liễu về Việt Nam ngày, tháng, năm nào? Đến ngày, tháng, năm nào thì gặp bà Hằng và có đơn xác nhận cho bà Hằng... Như vậy việc bà Hằng có bị kết tội oan về mua bán phụ nữ hay không vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem