An toàn cháy nổ
-
Theo Công an TP. Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2024 đã xảy ra 594 vụ cháy, làm người chết và bị thương 29 người. Trong đó có rất nhiều vụ cháy nổ liên quan tới nhà xưởng. Nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện, sơ suất khi sử dụng nguồn lửa, nhất là các vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy.
-
Trước thực trạng tình hình cháy nổ tại các nhà trọ đông người dẫn đến những thiệt hại về người và tài sản, Sở Xây dựng đã lập đề cương trình UBND thành phố xem xét nhằm đảm bảo an toàn cho người thuê phòng trọ, đặc biệt là an toàn cháy nổ.
-
Không chỉ các khu nhà ở, nhiều trường học hiện nay được các chuyên gia cảnh báo như chiếc hộp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, không lối thoát cho học sinh.
-
Theo dự báo, trong tháng 7, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
-
Nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các vụ cháy nổ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, thời gian qua Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, tuyên truyền, giám sát hoạt động kinh doanh của các cơ sở này.
-
Trong số 360 tấn hóa chất độc hại phát hiện tại Khu công nghiệp Tân Tạo, có hơn 60 tấn là tiền chất thuốc nổ dùng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.
-
Đây là một trong những nội dung vừa được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị bổ sung vào dự thảo quy chuẩn quốc gia về nhà chung.
-
Đến nay toàn quốc vẫn còn 2.662 công trình nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC).
-
Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương, Tổ hợp nhà thầu xây dựng do Doosan (Hàn Quốc) làm tổng thầu xin chịu mọi trách nhiệm liên quan đến sự cố Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xảy ra hôm 7.3.
-
Do chế xăng gần lồng đèn của bé trai đang cầm gần đó, một nữ công nhân đã bị phỏng nặng và phải điều trị trong thời gian dài, hiện sức khỏe của chị đã ổn định nhưng đây là bài học cảnh giác cho nhiều người.