Án tử hình cho người chồng truy sát vợ trong đêm

Thứ hai, ngày 21/01/2019 16:14 PM (GMT+7)
Thấy vợ bỏ về nhà mẹ đẻ ngủ, Nhẫn hung hăng gọi điện thoại đe dọa khiến người phụ nữ phải đồng ý gặp.
Bình luận 0

Theo bản án sơ thẩm ngày 21.1 của TAND Hà Nội, Nguyễn Ngọc Nhẫn (39 tuổi, ở huyện Thanh Trì) kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim Chung (40 tuổi) và được gia đình vợ cho mảnh đất xây nhà.

Đêm 21.8.2018, sau khi xem bóng đá về, không thấy chị Chung đâu, Nhẫn sang nhà mẹ vợ gọi thì được thông báo: "Nó ngủ rồi". Trước đó, vợ chồng Chung có mâu thuẫn do việc anh này cầm cố chiếc xe máy.

Nhiều lần sang gọi vợ quay về nhà không được, Nhẫn điện thoại bảo muốn nói chuyện. Trước thái độ hung hăng của chồng, chị Chung đã gọi cho anh trai là Nguyễn Mạnh Cường để cùng về nhà.

Tại nhà riêng, giữa hai vợ chồng tiếp tục to tiếng. Nhẫn đã cầm dao truy sát, đâm chết chị Chung và đâm bị thương anh vợ.

Tại phiên tòa, Nhẫn thừa nhận hành vi và bị HĐXX tuyên phạt án tử hình.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem