Ấn tượng đặc biệt từ chuyến đi của Thủ tướng đến Hoa Kỳ

Mỹ Hằng thực hiện Thứ năm, ngày 19/05/2022 16:19 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá rất cao chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Mỹ. Các chuyên gia ghi nhận sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ với Việt Nam cũng như các cam kết về nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ.
Bình luận 0

Ted Osius - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Mức độ quan tâm của các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Việt Nam rất cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã  lưu ý cộng đồng doanh nghiệp Mỹ rằng Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ - và điều đó không phải là ngẫu nhiên. Việt Nam theo đuổi chính sách nhất quán về hội nhập kinh tế toàn diện, đã thu hút được lượng đầu tư to lớn từ Hoa Kỳ và mang lại kim ngạch thương mại cao. Kết quả là cả hai quốc gia đều trở nên tốt hơn.

Ấn tượng sâu sắc từ chuyến đi của Thủ tướng đến Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius. Ảnh: USABC,

Chắc chắn các doanh nghiệp Mỹ lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Họ muốn tăng cường sự tham gia của họ tại Việt Nam, đặc biệt là trong nền kinh tế kỹ thuật số, quá trình chuyển đổi năng lượng, và sức khỏe và khoa học đời sống. 

Mức độ tin cậy giữa Việt Nam và Mỹ chưa bao giờ cao hơn. Chuyến thăm của Thủ tướng đã nâng cao sự tin tưởng đó hơn nữa, đặc biệt trong thời gian ông tiếp cận các doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Washington, New York và Thung lũng Silicon, cũng như sự gắn bó của ông với các sinh viên và giáo sư tại Đại học Harvard.

(Cựu Đại sứ Ted Osius).

Việt Nam đặt ra các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng tại COP-26 và đã và đang nỗ lực để thực hiện các mục tiêu đó. Các công ty Mỹ đã sẵn sàng để giúp Việt Nam chuyển từ phụ thuộc vào than đá sang phụ thuộc vào các nguồn năng lượng sạch hơn.

Vào tháng 3, chúng tôi đã đưa 40 công ty lớn nhất của mình đến Hà Nội, với kết quả bao gồm các thỏa thuận năng lượng sạch mới và một thỏa thuận khung mới để hợp tác về Cách mạng Công nghiệp 4.0 - chuyển đổi kỹ thuật số. Tôi mong đợi nhiều sự hợp tác như vậy với khu vực tư nhân trong tương lai

Để cải thiện gì đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam sắp tới, điều quan trọng là phải đặt ra các quy tắc rõ ràng liên quan đến quản trị dữ liệu và an ninh mạng để Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội để phát triển nền kinh tế kỹ thuật số của mình. Việt Nam đang xem xét trở thành thành viên trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương và tôi nghĩ rằng việc tham gia vào các cuộc thảo luận xây dựng quy tắc đó sẽ gửi một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư Mỹ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Chuyến thăm truyền tải thông điệp về định hướng phát triển của Việt Nam

Ấn tượng sâu sắc từ chuyến đi của Thủ tướng đến Mỹ - Ảnh 3.

Đại sứ Phạm Quang Vinh. Ảnh: Hưng Phạm.

"Chuyến thăm của Thủ tướng đã truyền tải thông điệp về định hướng phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới cùng chiến lược đối ngoại của Việt Nam, trong đó nói rõ  Việt Nam muốn phát triển lên tầng nấc cao hơn hướng tới khát vọng 2030 – 2045, đồng thời khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa

Đấy là Việt Nam hội nhập quốc tế  sâu rộng, là thành viên có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề quốc tế.  Đây là thông điệp rất lớn, trong đó Thủ tướng nhấn mạnh phương châm "tin cậy chân thành trách nhiệm". 

3 năm tới nhiều dịp kỷ niệm quan trọng, là định hướng để nhìn lại và định hướng quan hệ, nhất là nâng cấp quan hệ. Năm 2023 là kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác toàn diện, 2024 là 30 năm bỏ cấm vận, 2025 là 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đó chính là là dịp để nhìn lại và nâng tầm quan hệ.

(Đại sứ Phạm Quang Vinh)

Quan hệ  với các nước dựa trên nguyên tác của luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi,  càng đan xen lợi ích quan hệ càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Chuyến thăm cũng cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ song phương và đa phương  trên các vấn đề khu vực và quốc tế.

Về song phương, chuyến thăm tạo động lực và thúc đẩy đà quan hệ hai nước, thúc đẩy đối tác toàn diện thực chất hiệu quả cùng có lợi cho cả đôi bên ở chất lượng cao hơn.

Đặc biệt khi nói về kinh tế,  Thủ tướng nhấn mạnh việc hợp tác, tranh thủ nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế chất lượng cao và bền vững hơn,  như thích ứng với biến đổi khí hậu, tranh thủ công nghệ và sáng tạo để phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sạch.

Phía Mỹ đánh giá cao vị trí và sự chuyển đổi kinh tế của Việt Nam, sẵn sàng hợp tác và tăng cường thương mại đầu tư vào Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp cũng rất quan tâm điều đó.

Quan hệ Việt - Mỹ rất có đà phát triển, giữa hai bên liên tục có trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để thúc đẩy đà quan hệ. Suốt hơn 1/4 thế kỷ qua hai bên trao  đổi cấp cao nhiều, cả 4 đời Tổng thống Mỹ trước đây đều liên tiếp thăm Việt Nam. Chính quyền Tổng thống Biden ngay chuyến thăm đầu tiên của  Phó Tổng thống đã chọn Việt Nam làm điểm dừng.

Quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ nâng lên đối tác toàn diện là điều tốt cho môi trường khu vực ngay sát sườn của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao hơn nữa tầm quan hệ về song phương. Tôi cho rằng thời gian tới hai bên nên sớm đặt lộ trình nâng cao hơn nữa, định danh thế nào để nhấn mạnh tầm toàn diện cũng như tầm  chiến lược của quan hệ".

Gregory Poling – Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Viện nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ (CSIS): Thủ tướng đã tạo ấn tượng với cộng đồng làm chính sách Hoa Kỳ

Ấn tượng sâu sắc từ chuyến đi của Thủ tướng đến Mỹ - Ảnh 5.

Giám đốc Chương trình Đông Nam Á CSIS Gregory Poling. Ảnh: Rappler.

"Tôi ấn tượng nhất là Thủ tướng sẵn sàng bỏ thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn để thực hiện bài phát biểu tại CSIS. Ông là nhà lãnh đạo ASEAN duy nhất trong số 8 người có mặt tại hội nghị thượng đỉnh đã dành thời gian để phát biểu trước công chúng. Và ông khá lôi cuốn và niềm nở, tạo ấn tượng quan trọng đối với một bộ phận rộng rãi hơn của cộng đồng làm chính sách ở Mỹ.

Quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục đi vào chiều sâu trên mọi mặt trận vì các nhà lãnh đạo hai bên đã cam kết thúc đẩy quan hệ phát triển. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ và các cuộc gặp với các quan chức chính phủ cấp cao đã giúp thúc đẩy nỗ lực đó.

Mối quan hệ Việt Nam - Mỹ đã là một quan hệ đối tác chiến lược về tất cả, ngoại trừ danh nghĩa. Tôi cho rằng điều quan trọng là Mỹ tiếp tục nói rằng họ muốn nâng tầm quan hệ một cách chính thức bất cứ khi nào Việt Nam sẵn sàng.

Việt Nam là một trong những thành viên tích cực và chiến lược nhất của ASEAN, đồng thời là một trong những đối tác thân thiết nhất của Mỹ trong khu vực. Dựa trên mức độ liên kết chiến lược tồn tại giữa hai bên, rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ hiện ưu tiên Việt Nam, cùng với Singapore, Philippines và Indonesia là những ưu tiên hàng đầu trong khu vực".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem