Ảnh: Các "cô bò" trên sàn "catwalk" dự thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu

Minh Ngọc Thứ ba, ngày 15/10/2019 15:25 PM (GMT+7)
Các thí sinh bò được tập đi “catwalk”, ngày nào cũng được tắm táp sạch sẽ, chải lông mượt mà, cắt tỉa móng chân, massage bầu vú để thêm to và căng tròn,... là những bước “tập dượt” cho các thí sinh bò trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2019.
Bình luận 0

Sáng ngày 15/10, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã diễn ra Hội thi "Hoa hậu bò sữa Mộc Châu" năm 2019 với chủ đề “Thiên đường bò sữa trên đất Việt” – chuỗi các hoạt động mang dấu ấn đậm nét văn hóa đã diễn ra tại vùng đất cao nguyên Mộc Châu.

img

Những "cô bò" chuẩn bị bước lên sàn "catwalk" tại hội thi. Ảnh: Nguyễn Chương

Đây là lần thứ 16 liên tiếp Hội thi Hoa hậu bò sữa được Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh những người nông dân chăn nuôi bò sữa, đồng thời là ngày hội truyền thống với nét đẹp văn hóa độc đáo, ý nghĩa của vùng đất Mộc Châu. Theo đó, Hội thi 2019 hướng đến đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Ông Trần Công Chiến – Tổng Giám đốc Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu cho biết: “Mục đích chính của hội thi nhằm tôn vinh những hộ làm nghề chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu, qua đó khuyến khích, động viên những người chăn nuôi bò sữa tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ, sôi nổi để giành những phần thưởng cao nhất. Hội thi Hoa hậu bò sữa đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc và là ngày hội được chờ đợi nhất của vùng đất Mộc Châu”.

Cho đến nay, Mộc Châu Milk đang có 3 trang trại chăn nuôi tập trung, cùng 548 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa liên kết với công ty, với quy mô tổng đàn bò gần 25.500 con, sản lượng sữa bình quân đạt gần 100.000 tấn/năm. Quy mô hộ chăn nuôi bình quân 45 con/hộ, hộ nhiều nhất nuôi 230 con.

img

Các "cô bò" được chăm sóc kỹ càng trước khi vào cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Chương

Vòng chung kết của Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm nay, có 106 cô bò sữa đến từ 70 hộ tham gia tranh giải ở các hạng mục: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê cai sữa và bê sữa ăn. Trong khi đó, các hộ nông dân có bò dự thi sẽ tham gia thi phần thi kiến thức về chăn nuôi.

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết có mưa nhỏ nhưng hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ về sân trung tâm của Công ty sữa Mộc Châu để dự Hội thi bò sữa Mộc Châu 2019, mọi người ai cũng háo hức để tận mắt được chứng kiến những màn trình diễn của các “cô bò”.

img

“Vương miện” của cuộc thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2019 thuộc về “cô bò” mang số hiệu 16316, sinh năm 2015, trọng lượng 738kg của hộ gia đình ông Lê Xuân Tiến, thuộc đơn vị tiểu khu 19/5. Ảnh: Nguyễn Chương

Trên sàn diễn ra Hội thi bò sữa Mộc Châu 2019, các “ông bầu”, “bà bầu” chăm sóc rất cẩn thận, trang điểm kỹ càng cho các “cô bò” của mình để chuẩn bị tham gia Hội thi. Để thêm phần duyên dáng và tạo điểm nhấn, các “cô bò” được chủ nuôi đeo thêm một chiếc nơ đỏ, massage bầu vú để căng đầy, cắt tỉa móng chân trau chuốt, sấy lông đuôi cho bông mượt trước khi bước ra sân khấu trình diễn.

Điều thú vị trước khi khai mạc Hội thi bò sữa Mộc Châu, trước đó ngày 14/10, “cô bò” mang số hiệu HF13478 của chủ nuôi là bà Nguyễn Quỳnh Liên, thuộc đơn vị vườn đào 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu đã “vượt cạn” thành công khi sinh ra một bê con với cân nặng 45kg. Đây là một điềm may mắn với hộ gia đình chúng tôi trước khi tham gia Hội thi. Từ nhiều tháng trước, tôi đã phải có chế độ chăm sóc riêng cho bò từ chế độ dinh dưỡng, hình thể... để tham gia Hội thi.

Theo Ban Giám khảo, tiêu chí để tuyển chọn "Hoa hậu bò sữa" rất nghiêm ngặt, đó là phải hội tụ đầy đủ những đặc điểm đặc trưng của giống bò Holstein Friesian thuần chủng, có ngoại hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh, kết cấu cơ thể cân đối hài hòa, bốn chân vững chắc, tầm vóc to lớn, đặc biệt các chỉ tiêu về sinh trưởng, sản xuất sữa phải nổi trội hơn các con bò khác.

Cũng có "thí sinh" bò tham dự hội thi năm nay, hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Cừ, đến từ đơn vị 77 chia sẻ: “Hiện nay, quy trình chăm sóc bò ngày càng được thực hành tốt hơn, bởi vậy chất lượng của các thí sinh bò tham dự Hội thi năm nay có thể hình to, đẹp và cho sản lượng sữa nhiều hơn so với các năm trước”. Ông Cừ cho biết, đây là lần thứ 3 gia đình ông tham gia Hội thi. Theo ông Cừ, ý nghĩa của Hội thi đem lại rất thiết thực, giúp các hộ chăn nuôi giao lưu kiến thức, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc bò và chất lượng sữa được tốt nhất”.

Sau một buổi sáng căng thẳng của hội thi, cuối cùng “vương miện” của cuộc thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2019 thuộc về “cô bò” mang số hiệu 16316, sinh năm 2015, đạt trọng lượng 738kg của hộ gia đình ông Lê Xuân Tiến, thuộc đơn vị tiểu khu 19/5. Đây là năm thứ 2 liên tiếp “cô bò” của hộ gia đình ông Tiến giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu.

Giải Á hậu 1 Hội thi hoa hậu bò sữa 2019: Bò mang số hiệu 13394 được nuôi tại chủ hộ Phạm Văn Chuyên thuộc đơn vị Vườn Đào 1. Bò sinh năm 2014 có nguồn gốc bố từ Mỹ, mẹ là Australia. Thành tích của bò đạt được như sau : Trọng lượng cơ thể 727 kg. Bò đã đẻ 4 lứa tháng 10 năm 2019. Sữa 305 ngày đạt 13.889 kg.

Giải Á hậu 2 Hội thi hoa hậu bò sữa 2019: Bò mang số hiệu 8221 được nuôi tại chủ hộ Phạm Thị Thắm thuộc đơn vị Chăn nuôi 2. Bò sinh năm 2012 có nguồn gốc bố từ Mỹ, mẹ là Autralia. Thành tích của bò đạt được như sau : Trọng lượng cơ thể 720 kg. Bò đẻ 6 lứa. Lứa 6 đẻ tháng 8 năm 2019. Sữa 305 ngày đạt 13.656 kg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem