Hoa hậu bò

  • Sau hơn 1 tháng tổ chức, Hội thi Kiến thức chăn nuôi bò hướng thịt và cá thể bò đẹp TP.Hà Nội năm 2022 đã chọn ra những đội thi xuất sắc cho các phần thi. Trong đó, các đội thi huyện Phúc Thọ, Sóc Sơn, Chương Mỹ giành giải đặc biệt 3 phần thi.
  • Bò nái sinh sản được tuyển chọn kỹ, tham gia hội thi hoa hậu bò. Hội thi đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn, tạo không khí sôi nổi, thi đua sản xuất.
  • Các thí sinh bò được tập đi “catwalk”, ngày nào cũng được tắm táp sạch sẽ, chải lông mượt mà, cắt tỉa móng chân, massage bầu vú để thêm to và căng tròn,... là những bước “tập dượt” cho các thí sinh bò trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2019.
  • Trước Lễ bế mạc, trao giải Hội thi “Bò sữa tốt”, một trận mưa lớn và kéo dài khiến BTC cùng các thí sinh khá vất vả. Cô bò đoạt danh hiệu “Hoa hậu bò sữa” phải dầm mưa lên nhận giải
  • Những "cô bò" có sức khỏe tốt, ngoại hình đẹp, sản lượng sữa cao, chất lượng sữa tốt nhất đến từ các huyện trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành khác cùng nhau khoe dáng, đọ sữa để tranh ngôi vị "hoa hậu bò sữa".
  • Vùng Lục Khu (Hà Quảng) chủ yếu là núi đá, địa hình chia cắt mạnh, nguồn nước sinh hoạt và nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn… Chính trên mảnh đất còn nhiều khó khăn này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về phát triển chăn nuôi bò, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Điển hình có anh Dương Văn Thanh, dân tộc Mông, xóm Làng Lỷ, xã Nội Thôn đầu tư nuôi bò hiệu quả và được nhiều người dân địa phương gọi là “vua bò” Lục Khu.
  • Trong 2 ngày 14 và 15.10, Hội thi “Hoa hậu bò sữa” sẽ diễn ra tại Mộc Châu (Sơn La). Qua 10 lần tổ chức, hội thi này đã trở thành “đặc sản” của vùng đất thảo nguyên xanh.