Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài

Minh Nhật (theo Washingtonpost) Thứ bảy, ngày 28/08/2021 13:15 PM (GMT+7)
Những người Afghanistan chạy trốn Taliban ra nước ngoài nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân bản địa với gấu bông, quần áo và những thông điệp yêu thương...
Bình luận 0
Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài - Ảnh 1.

Đối với những người Afghanistan phải bỏ quê hương vốn đã nằm dưới sự cai trị của Taliban để trốn chạy trốn ra nước ngoài, việc đến được miền đất hứa chỉ là bước khởi đầu cho những thách thức họ phải đối mặt ở tương lai khi xây dựng lại một cuộc sống mới, trong đó có thái độ kỳ thị, chống người di cư. Ảnh Reuters.

Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài - Ảnh 2.

Tuy nhiên, những người Afghanistan may mắn vượt qua sự hỗn loạn tại sân bay Kabul trong những ngày gần đây và lên được các chuyến bay ra nước ngoài đã được đón nhận nồng nhiệt khi đặt chân đến những miền đất mới. Ảnh Getty

Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài - Ảnh 3.

Trẻ em Afghanistan đã được tặng những con gấu bông màu trắng và hồng, bên cạnh những biểu ngữ chào mừng tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc. Hàng trăm người Afghanistan đã đến Hàn Quốc và họ không được gọi là người tị nạn nhằm ngăn chặn những hành vi chống đối lạm dụng người di cư. Khoảng 390 người Afghanistan đã được cấp thị thực lưu trú ngắn hạn có thời hạn 90 ngày, nhưng các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng, thị thực này nhiều khả năng được chuyển đổi thành thị thực dài hạn. Ảnh Getty

Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài - Ảnh 4.

Đến miền đất mới, nhiều em nhỏ ngượng ngùng ôm chặt đồ chơi mới của mình. Trong một số bức ảnh, một số em nhỏ lại nhìn ra cửa sổ, vẫy tay chào với nụ cười mỉm dịu dàng. Truyền hình Hàn Quốc đã chiếu cảnh các quan chức Hàn Quốc đeo khẩu trang đứng bên ngoài sân bay và vẫy tay chào những chiếc xe buýt chở người tị nạn Afghanistan mới đến. Đầu tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng đất nước có "trách nhiệm đạo đức" để giúp những người chạy trốn khỏi sự cai trị của Taliban. Ảnh Reuters

Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài - Ảnh 5.

Ở những nơi khác - bao gồm Vương quốc Anh và một số tiểu bang ở Mỹ, người dân địa phương đã quyên góp nhiều thực phẩm, quần áo, đồ đạc và đồ vệ sinh cá nhân cho người tị nạn Afghanistan. Tại Texas, hơn 200 cư dân đã trở thành tình nguyện viên viện trợ, trong khi những người khác cung cấp phòng ngủ trống và tài sản trống của họ cho các gia đình tị nạn. Ảnh Washington Post)

Ảnh: Người tị nạn Afghanistan chạy trốn Taliban được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài - Ảnh 6.

Trong khi đó, trên các đường phố ở trung tâm London vào cuối tuần trước, nhiều người mang theo những tấm biển có ghi “Người tị nạn Afghanistan được chào đón ở đây”. Thị trưởng London, Sadiq Khan nói rằng, thành phố “sẵn sàng chào đón càng nhiều người tị nạn Afghanistan càng tốt” và các tổ chức từ thiện đã quyên góp rất nhiều hàng cứu trợ để giúp họ. Ảnh Reuters

 . 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem