Anh ra mắt mô hình tiêm kích không người lái "Bão tố"

Thứ ba, ngày 17/07/2018 18:05 PM (GMT+7)
Quân đội Anh dự định chi 2,35 tỷ USD cho nghiên cứu dự án tiêm kích tàng hình thế hệ mới Tempest (Bão tố) để biên chế vào năm 2035.
Bình luận 0

img

Nguyên mẫu Tempest được Anh công bố hôm 16.7. Ảnh: RAF.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson hôm qua công bố mô hình chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 mang tên Tempest tại triển lãm hàng không Farnborough. Đây được kỳ vọng là mẫu tiêm kích sẽ thay thế dòng Eurofighter Typhoon và duy trì khả năng chiến đấu cho không quân Anh trong tương lai, theo Guardian.

Nguyên mẫu Tempest vẫn có chỗ ngồi cho phi công, nhưng biến thể hoàn chỉnh được thiết kế để hoạt động mà không cần người điều khiển. Nó có thể được trang bị trí tuệ nhân tạo để tăng khả năng độc lập tác chiến, cũng như mang theo các vũ khí năng lượng định hướng như tia laser hoặc chùm vi sóng.

Williamson cho biết loại máy bay này có thể được biên chế vào năm 2035, hoạt động song song với các phi đội tiêm kích tàng hình F-35B được mua từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Anh dự kiến đầu tư 2,35 tỷ USD cho riêng giai đoạn nghiên cứu tiêm kích Tempest từ nay đến năm 2025, nhưng không công bố chi phí cho toàn bộ dự án.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định dự án Tempest sẽ không ảnh hưởng đến quá trình nhận bàn giao 135 tiêm kích tàng hình F-35B từ Mỹ. Theo kế hoạch của không quân Anh, các đơn vị tiêm kích sẽ dần chuyển sang vận hành dòng Tempest cho tới khi chiến đấu cơ Typhoon bị loại biên hoàn toàn vào năm 2040.

Lã Linh (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem