Ảnh: Tết đến sớm với những bệnh nhân xóm chạy thận ở Hà Nội

Tùng Đoàn Thứ bảy, ngày 02/02/2019 08:00 AM (GMT+7)
Hàng chục năm nay, khu xóm nhỏ tại con ngõ 129 Lê Thanh Nghị là nơi nhiều mảnh đời khốn khó từ khắp các tỉnh, thành đổ về Hà Nội lưu trú, chạy chữa căn bệnh suy thận. Khác với vẻ trầm lặng, tĩnh mịch đến buồn bã, những ngày cận Tết, xóm chạy thận bỗng trở nên đông vui, tấp nập và đầm ấm hơn, nhờ tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm.
Bình luận 0

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 1

Xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc với rất nhiều người có lòng hảo tâm từ mọi miền Tổ quốc. Trú ở con ngõ này hầu hết là những bệnh nhân bị bệnh thận, và thường xuyên vào viện để chăm sóc, chữa bệnh.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 2

Ở xóm chạy thận, có 129 bệnh nhân nặng phải chạy thận vài lần một tuần.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 3

Một số người bệnh nhẹ lần lượt tranh thủ bắt xe về quê ăn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 4

Bà Lê Thị Quế, một bệnh nhân chạy thận chia sẻ: "Tôi đã ở đây được 4 năm rồi, năm nay vẫn cố sắp xếp về quê ăn Tết vài ngày rồi quay lại điều trị tiếp, mỗi tuần tôi phải chạy thận 3 lần, ngày 29 Tết tôi chạy thận xong mới về quê được".

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 5

Nhiều bệnh nhân vừa chạy thận, vì quá mệt nên không thể ngồi dậy.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 6

Tại đây, vào những ngày cận Tết có rất nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ và tặng quà cho bệnh nhân thuê trọ trong xóm.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 7

Năm nay có 48 bệnh nhân ở lại không về quê ăn Tết vì nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 8

Bà con trong xóm tụ họp nhau liên hoan bánh kẹo của các nhà hảo tâm gửi tặng.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 9

Những nụ cười của người bệnh khi chia sẻ cho nhau từng miếng bánh.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 10

Ông Mai Anh Tuấn, 43 tuổi, quê ở Ba Vì (bên trái) đứng cùng các nhà hảo tâm. Ông là người có thâm niên ở đây lâu nhất, nên mọi người gọi ông là xóm trưởng.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 11

Những món quà dường như chẳng đáng là bao, nhưng lại mang đến rất nhiều lòng nhân ái cho mỗi con người ở đây.

anh: tet den som voi nhung benh nhan xom chay than o ha noi hinh anh 12

Bệnh nhân không có cái Tết ấm no về mọi mặt, nhưng bù lại họ có được tình cảm của rất nhiều người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem