Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than?

Thứ năm, ngày 02/02/2023 14:33 PM (GMT+7)
Theo tạp chí Sunday Herald, trong Thế chiến 2, Anh từng sản xuất 5 triệu đơn vị thức ăn dành cho gia súc có vi khuẩn bệnh than và có ý định dùng nó để đánh bại phát xít Đức.
Bình luận 0
Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 1.

Thế chiến 2 là một trong những cuộc chiến đẫm máu và thương vong lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài từ năm 1939 - 1945, các bên tham chiến đã phát triển và sử dụng nhiều loại vũ khí nhằm chiếm được lợi thế trên chiến trường. Trong đó, Anh từng định sử dụng vi khuẩn bệnh than để đánh bại phát xít Đức.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 2.

Cụ thể, Anh từng sản xuất 5 triệu đơn vị thức ăn dành cho gia súc có vi khuẩn bệnh than. Mục đích của Anh là dùng để tấn công, tận diệt nguồn cung cấp thực phẩm của Đức quốc xã. Đồng thời, chính phủ Anh muốn làm lây lan vi khuẩn bệnh than sang người.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 3.

Vào thời điểm đó, các nhà khoa học chưa tìm ra kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn bệnh than. Vậy nên, Anh cho rằng, kế hoạch trên sẽ có thể khiến hàng ngàn cho tới hàng triệu người Đức thiệt mạng.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 4.

Thông tin chi tiết của kế hoạch trên được lưu giữ trong tập Hồ sơ Chiến tranh với ký hiệu WO188 tại Kew thuộc Anh. Một số tài liệu trong số này cho đến nay vẫn chưa được giải mật.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 5.

Theo những tài liệu được công bố, người đứng đầu kế hoạch đánh bại Đức quốc xã bằng bệnh than là Tiến sĩ Paul Fildes - Giám đốc Cục sinh hóa tại Porton Down gần Salisbury ở vùng Wiltshire.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 6.

Tiến sĩ Fildes từng có thời gian điều hành hoạt động của bộ phận hóa vi khuẩn thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y học của bệnh viện Middlesex. Những chiếc bánh chứa vi khuẩn bệnh than được tạo ra tại đảo Gruinard gần vùng Wester Ross, Scotland.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 7.

Vi khuẩn bệnh than được các nhà khoa học Anh phát triển tại phòng thí nghiệm thú y ở Surrey thuộc Bộ Nông nghiệp và Nghề cá Anh. Viện sĩ E.Schuster của đại học Oxford chịu trách nhiệm thực hiện việc bơm những dung dịch chứa vi khuẩn bệnh than vào những chiếc bánh dành cho gia súc.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 8.

Tiến sĩ Fildes và các đồng nghiệp tìm cách phát tán vi khuẩn bệnh than vào gia súc của người dân Đức một cách hiệu quả nhất. Họ quyết định phát tán vi khuẩn bằng cách thả những chiếc bánh từ trên máy bay xuống.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 9.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, mọi công việc hoàn tất vào đầu năm 1944. Theo đó, giới chức Anh dự định triển khai kế hoạch tấn công Đức quốc xã vào mùa Hè bởi đây là thời điểm vi khuẩn phát triển mạnh.

Anh từng định đánh bại phát xít Đức bằng vi khuẩn bệnh than? - Ảnh 10.

Tuy nhiên, về sau, kế hoạch do Tiến sĩ Fildes phụ trách bị hủy bỏ. Theo đó, khoảng 5 triệu chiếc bánh có chứa vi khuẩn bệnh than được thiêu hủy tại các lò ở vùng Port Down. Nhiều chuyên gia nhận định kế hoạch này vô cùng nguy hiểm nếu được thực hiện vì sẽ gây ra thương vong rất lớn.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem