Ảnh-clip: Dựng rào chắn cấm mọi ngả đường vào phố cà phê đường tàu

Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 10/10/2019 12:16 PM (GMT+7)
Sáng nay (10/10), lực lượng chức năng đã tiến hành đặt barie tại lối vào đường tàu trên phố Phùng Hưng (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cấm tất cả du khách đến khu vực này uống cafe và chụp ảnh.
Bình luận 0

img

Ngay từ sáng sớm, tổ công tác liên ngành gồm công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua, CSGT đường sắt đã tiến hành phong toả các lối ra vào đoạn đường tàu phố Phùng Hưng, nơi các hộ kinh doanh cà phê, nhà hàng.

img

Các đường dẫn vào khu dân cư đường tàu Phùng Hưng đều có rào chắn.

img

Trước đó ngày 3/10, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND Hà Nội chỉ đạo một số quận xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Trong đó yêu cầu ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người dọc đường sắt để quay phim, chụp ảnh, uống cà phê.

img

Được biết, việc cấm sẽ bắt đầu từ 8h đến 22h hàng ngày, tuỳ tình hình cụ thể sẽ cấm 24/24h.

img

Theo thông tin từ cán bộ quản lý đường sắt, từ hôm nay, với những trường hợp không chấp hành cam kết, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và lập biên bản. Ngoài ra, du khách đến quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

img

Lực lượng công an 3 phường Cửa Đông, Cửa Nam và phường Hàng Bông, trật tự giao thông, CSGT đường sắt hàng ngày sẽ trực, xử lý các trường hợp vi phạm.

img

img

Nhiều du khách nước ngoài ngỡ ngàng khi đến uống cà phê thì bị cấm.

img

Đường tàu vắng bóng khách du lịch đến check-in như thường lệ.

img

Ông Nguyễn Anh Dũng (chủ quán cà phê đường tàu) cho biết: "Trước đây xóm đường tàu nhếch nhác, bẩn thỉu, từ lúc mở những quán cà phê ở đây thì đường tàu lúc nào cũng sạch sẽ, mà thu nhập của người dân cũng tăng lên. Tôi chỉ nghĩ sẽ cấm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chạy tàu, vẫn được bán trong nhà, hoặc cấm theo giờ chứ cấm triệt để như thế này quán nhà tôi coi như đóng cửa".

img

Được biết, đầu tháng 9 đến nay, người dân và du khách (đặc biệt là du khách nước ngoài) tụ tập đông tại khu vực đường sắt qua các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng để chụp ảnh, đứng, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Nhiều hộ dân cũng đang kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt gây nên nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn tai nạn cao. Trước tình trạng này, Bộ GTVT đề nghị UBND Hà Nội chỉ đạo các quận kể trên xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người quanh khu vực này để quay phim, chụp ảnh, uống cà phê. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem