"Áo xanh" tắt ứng dụng, nghỉ làm, dồn sức cho sĩ tử "vượt vũ môn" thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Diệu Bình Thứ năm, ngày 08/07/2021 06:00 AM (GMT+7)
Những bóng áo xanh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 tiếp thêm niềm tin giúp các sĩ tử hoàn thành tốt bài thi.
Bình luận 0

Ngày 7/7, hơn 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tình nguyện viên, lực lượng chức năng luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ các thí sinh, đặc biệt nhắc nhở các em tuân thủ việc phòng dịch.

Đà Nẵng: Áo xanh tắt ứng dụng, nghỉ làm cổ vũ sĩ tử "vượt vũ môn"  - Ảnh 1.

Ngày 7/7, hơn 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Ảnh:D.B

Những ngày qua, thời tiết tại TP.Đà Nẵng thay đổi bất thường, đối với các thanh niên tình nguyện, họ không quản ngại việc đội nắng, dầm mưa nỗ lực hết sức mình đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Nhằm tiếp sức cho các thí sinh và hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thành đoàn Đà Nẵng đã huy động 1.000 thanh niên tình nguyện tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi". Theo đó, các thanh niên tình nguyện được chia thành 31 đội hình túc trực tại 31 điểm thi, mỗi đội gồm 30 người.

Chị Hoàng Thị Minh Phương, Bí thư Đoàn phường Hải Châu 2, quận Hải Châu cho biết, khi nhận được lời kêu gọi của Thành đoàn tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi", nhiều thanh niên trên địa bàn đã sẵn sàng nghỉ làm thêm, sắp xếp công việc góp sức hỗ trợ thí sinh.

"Như một thông lệ, đến hẹn lại lên, các thanh niên tình nguyện sẵn sàng gác lại công việc để tham gia tiếp sức mùa thi. Đối với các bạn là sinh viên, thời điểm này họ vẫn dạy kèm, dạy trực tuyến, hành nghề shipper... để kiếm thêm thu nhập nhưng các bạn cũng đã nghỉ làm để tham gia chương trình", chị Phương nói.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), công tác phòng chống dịch Covid-19 tại điểm thi được các thanh niên tình nguyện triển khai nghiêm túc.

Chị Hoàng Thị Minh Phương chia sẻ thêm, chiều 6/7, Đoàn phường đã triển khai công tác tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường Phan Châu Trinh. Cụ thể, mỗi buổi thi sẽ có 10 thanh niên tình nguyện tham gia, các thanh niên được chia thành 2 vòng gồm: vòng trong sân trường sẽ đo thân nhiệt, hướng dẫn thí sinh thực hiện quy định 5K phòng chống dịch; vòng ngoài sẽ làm nhiệm vụ cung cấp dụng cụ học tập và nước uống, khẩu trang cho các thí sinh.

Đà Nẵng: Áo xanh tắt ứng dụng, nghỉ làm cổ vũ sĩ tử "vượt vũ môn"  - Ảnh 2.

Tình nguyện viên tặng vật phẩm cần thiết cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: D.B

Hoàng Quốc Thảo, đoàn viên phường Hải Châu 2, tâm sự: "Để có thêm chi phí trang trải việc học hành, mình làm gia sư một vài nơi và làm nghề giao hàng. Tuy nhiên đã nhiều năm nay, khi đến thời điểm tiếp sức mùa thi thì mình đã cho học trò nghỉ vài hôm và tắt ứng dụng giao hàng trực tuyến. Cảm giác được xuống đường, được góp sức mình hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các thí sinh khiến bản thân em cảm thấy hạnh phúc. Rất mong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thành công, các thí sinh thi đạt kết quả tốt".

Cũng như Thảo, gác lại lớp dạy kèm, Nguyễn Thị Xuân Hằng, đoàn viên quận Hải Châu, cho biết để được tham gia xuống đường tiếp sức mùa thi, từ tuần trước Hằng đã tăng giờ dạy mỗi buổi học đối với học trò để có thể nghỉ dạy trong thời điểm này. "Mặc dù dạy tăng giờ vào mỗi buổi học khiến cả cô lẫn trò đều mệt mỏi, nhưng như vậy thì em mới có thời gian để góp sức mình vào việc chung, đồng hành cùng thí sinh và đặc biệt là tham gia phòng chống dịch trong thời điểm thi cử", Hằng chia sẻ.

Đà Nẵng: Áo xanh tắt ứng dụng, nghỉ làm cổ vũ sĩ tử "vượt vũ môn"  - Ảnh 3.

Hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: D.B

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem