• Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết hiện miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Khoảng nửa đêm về sáng ngày 27.9, vùng hội tụ gió yếu trên cao được hình thành trên khu vực phía tây Bắc Bộ gây mưa nhỏ rải rác. Phía đông Bắc Bộ vùng núi sáng sớm có nơi có sương mù.
  • Hiện lưỡi áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ đang suy yếu và rút ra phía đông. Theo đó, ngày mai (28.3), nắng nóng ở Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh giảm dần rồi chấm dứt.
  • Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao cận nhiệt đới từ biển lấn sâu vào đất liền, kết hợp với trường gió đông trên cao, khiến nắng nóng với cường độ từ nhẹ đến gay gắt tấn công nhiều địa phương các tỉnh, thành Nam Bộ.
  • Ngày mai, một đợt nắng nóng mới quay trở lại tấn công Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, các tỉnh miền đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên tới 37-39 độ C.
  • Việc cho nhiều muối vào thức ăn dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có đau tim và đột quỵ.
  • Sau khi mổ, đến rạng sáng 19.8, chị Hiếu có biểu hiện nhịp tim và huyết áp cao hơn mức bình thường nên được bác sĩ trực cho ngậm một viên thuốc. Khoảng một giờ đồng hồ sau, chị Hiếu có biểu hiện co giật, huyết áp và nhịp tim tụt dần rồi tử vong.
  • Một cơ thể khỏe mạnh, miễn nhiễm với bệnh tật luôn là ao ước của mọi người. Một số bí quyết "bỏ túi" dưới đây sẽ giúp bạn đạt được điều đó mà không hề ảnh hưởng đến túi tiền của mình chút nào.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.5, Giáo sư Nguyễn Lân Việt - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, theo nghiên cứu gần đây của Viện tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước, có đến 25% những người từ độ tuổi 25 trở lên bị tăng huyết áp.
  • Các nhà khoa học Nhật Bản vừa giới thiệu công nghệ đột phá trong việc điều trị chứng bệnh cao huyết áp, một trong những căn bệnh đặc trưng của thời đại công nghiệp và có tỷ lệ tử vong khá cao.
  • Dân Việt - Biết chị Ly có tiền sử bệnh huyết áp cao mãn tính, gia đình đã đề nghị mổ lấy thai nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên khoảng 8 giờ sau, bác sĩ khoa sản yêu cầu mổ gấp vì thai nhi đang trong tình trạng nguy kịch.