Nam Bộ chấm dứt nắng nóng

Thứ năm, ngày 27/03/2014 13:55 PM (GMT+7)
Hiện lưỡi áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ đang suy yếu và rút ra phía đông. Theo đó, ngày mai (28.3), nắng nóng ở Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh giảm dần rồi chấm dứt.
Bình luận 0
Từ ngày 24.3 trở đi, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao cận nhiệt đới từ biển Đông lấn sâu vào đất liền. Kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao, gây các tỉnh Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh xuất hiện đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Nắng nóng mạnh hơn là các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có ngày nhiệt độ cao nhất lên tới 37-38 độ C. Nắng nóng cao điểm nhất là từ gần trưa về chiều, do biên độ nhiệt giữa ngày và đêm nhỏ, cộng với thời tiết rất ít mưa càng làm tăng thêm mức độ nóng bức. Người dân các tỉnh, thành Nam Bộ “Choáng váng” vì nắng nóng, nóng nực đã tác động mạnh đến sản xuất và đời sống. Sản xuất bị chậm lại vì quá nóng, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn.

Hiện lưỡi áp cao cận nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ đang suy yếu và rút ra phía đông. Theo đó, ngày mai (28.3), nắng nóng ở Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh giảm dần rồi chấm dứt.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem