Áp dụng Chỉ thị 16: Sắp khai giảng, ra ngoài mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con có được không?

Nguyễn Đức Chủ nhật, ngày 29/08/2021 14:30 PM (GMT+7)
Theo luật sư, hiện chưa quy định việc người dân đi ra ngoài mua sách, đồ dùng học tập trong thời điểm giãn cách xã hội là hoạt động thiết yếu. Tuy nhiên, với tình hình thực tế, chính quyền địa phương nên có giải pháp để vừa đảm bảo được yêu cầu giãn cách và cung cấp sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh.
Bình luận 0

Lực lượng chức năng kiểm tra xe luồng xanh tại cầu Trung Hà, Ba Vì, Hà Nội. Clip: Dân Việt

Câu hỏi:

Chị Nguyễn Ngọc Hoa, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) có con đang chuẩn bị vào học lớp 6. Sắp bắt đầu năm học mới, chị Hoa thắc mắc, trong thời gian giãn cách này, chị đi ra ngoài mua sách, đồ dùng học tập cho con có vi phạm quy định không?

Trả lời:

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) cho hay, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cách ly xã hội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng...

Văn bản số 2601/VPCP-KGVX V/V thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 của Văn phòng chính phủ cũng quy định: 

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác…

Áp dụng Chỉ thị 16: Sắp khai giảng, ra ngoài mua sách, đồ dùng học tập cho con có vi phạm quy định không?  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm soát giấy tờ lưu thông trên đường đối với những người ra đường trên địa bàn TP.Hà Nội trong thời điểm giãn cách xã hội. Ảnh: Bảo Yến

Ngoài ra, Điều 4 Luật Giá quy định, hàng hóa là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

Thêm nữa, hiện nay TP.Hà Nội đang thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên các hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm đều đóng cửa. Chị Hoa không thể đến trực tiếp cửa hàng để mua sách.

Như vậy, theo quy định trên, việc chị Hoa đi mua sách không nằm trong trường hợp thực sự cần thiết. Căn cứ trên yêu cầu của chỉ thị, việc chị Hoa lấy lý do là ngoài đi mua sách là chưa phù hợp với quy định.

Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra, chị Hoa ra ngoài không có lý do chính đáng có thể bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Theo luật sư Bình, để chủ động, phụ huynh có thể mua sách, đồ dùng học tập bằng hình thức online.Tại các nhà sách đều có giới thiệu hình thức mua hàng trực tuyến trên website, fanpage hay số hotline. Hoặc chị Hoa có thể đặt mua đồ dùng cho con trên các sàn thương mại điện tử.

Các địa phương cũng nên có phương án vừa đảm bảo giãn cách xã hội phòng chống dịch, vừa cung cấp đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập để học sinh có thể học trực tuyến tại gia đình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem