Áp sát, cướp iPhone của người phụ nữ đi xe đạp

Thứ tư, ngày 23/01/2013 10:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đến đường Hai Bà Trương, Hiếu và Vĩnh phát hiện thấy hai phụ nữ đi xe đạp điện di chuyển theo hướng Hai Bà Trưng đi Phan Chu Trinh thì áp sát rồi cướp đi một chiếc iPhone 4.
Bình luận 0

Ngày 22.1. Đội 8 – Phòng CSHS cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng cướp giật chuyên nghiệp là: Phạm Văn Hiếu (SN 1985) ở 81/154 ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa hiện bỏ nhà lang thang cùng Nguyễn Thái Vĩnh (SN 1993, ở Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An).

img
Hai đối tượng Hiếu và Vĩnh tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20.1, Hiếu và Vĩnh đèo nhau trên xe máy wave màu vàng BKS 30H6 – 31** đi lượn phố tìm mục tiêu. Đến đường Hai Bà Trương, chúng phát hiện thấy hai phụ nữ đi xe đạp điện di chuyển theo hướng Hai Bà Trưng đi Phan Chu Trinh thì áp sát rồi cướp đi một chiếc iPhone 4.

Bất ngờ bị cướp, hai phụ nữ tri hô cứu giúp, hai đối tượng vội vàng tháo chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó các trinh sát của Đội 8 – Phòng CSHS đã kịp thời đuổi theo tóm gọn cả Hiếu và Vĩnh.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 11.2012 đến nay, Hiếu cùng Vĩnh thực hiện trót lọt 13 vụ cướp giật. Nạn nhân của cặp đôi này thường rơi vào những phụ nữ đi xe máy, xe đạp điện sử dụng điện thoại di động trên đường.

Phạm vi hoạt động của Hiếu và Vĩnh thường xuyên trên các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo xác minh của cơ quan điều tra, trước thời điểm bị bắt, Hiếu từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích (2004) và tàng trữ trái phép chất ma túy (2010).

Theo thông báo của Đội 8, Phòng CSHS Công An TP. Hà Nội: Ai là nạn nhân của những vụ cướp giật điện thoại di động trong khoảng từ tháng 11.2012 đến nay tới số 7 Thiền Quang trình báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem