Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông khả năng mạnh lên thành bão

Thứ ba, ngày 12/11/2013 15:41 PM (GMT+7)
Hiện áp thấp nhiệt đới đang tấn công dữ dội đảo Min-đa-nao (Philippines), khả năng mạnh lên thành bão khi đi vào vùng biển Xu-lu (Philippines).
Bình luận 0
Di chuyển với tốc độ khá nhanh khoảng 25km/giờ, chủ yếu theo hướng tây tây bắc. Hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang tấn công dữ dội đảo Min-đa-nao (Philippines), khả năng mạnh lên thành bão khi đi vào vùng biển Xu-lu (Philippines). Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.

Hồi 13h ngày 12.11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Min-đa-nao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (từ 39-61km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTVTW)
Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Sau khi vượt qua miền nam nước Philippines, đi vào vùng biển Xu-lu, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 13.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, thuộc phía bắc biển Xu-lu, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 100km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8 (từ 62-74km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ sau là bão, vùng biển phía đông nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa (Việt Nam) từ trưa 13.11 trở đi có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 5-6, giật cấp 7. Biển động.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem