Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn ở miền Bắc

Lưu Minh Hải Thứ tư, ngày 17/09/2014 09:08 AM (GMT+7)
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (16.9), do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 12, đảo Cô Tô (Quảng Ninh) gió giật mạnh cấp 11; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lên tới cấp 13. Tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn phổ biến có gió giật mạnh cấp 9-10, các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật mạnh cấp 6-8. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bình luận 0
Ngoài ra, bão đã gây mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa thu được tính từ 19h ngày 16.9 đến 7h ngày 17.9 phổ biến từ 60-120mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như Sơn Động (Bắc Giang) 138mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 145mm. Bãi Cháy (Quảng Ninh) 157mm, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 155mm, nơi mưa lớn nhất là núi Mẫu Sơn 262mm.
img
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ)

Hồi 4h ngày 17.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền vùng núi trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50-61km/giờ), giật cấp 8-9.  

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h 17.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 102,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Trong sáng nay (17.9), phía bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải (Hải Phòng) đảo Cô Tô và Vân Đồn (Quảng Ninh) còn có gió giật mạnh cấp 8-9. Biển động rất mạnh, tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Giang còn có gió xoáy giật mạnh cấp 7-8. Các địa phương khác ở phía đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 5-6. Miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía đông Bắc Bộ và vùng núi phía bắc nhiều nơi mưa rất to.

Vì vậy, người dân toàn miền Bắc cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ lớn, lũ quét, trượt lở đất đá, ngập úng ở vùng thấp, vùng trũng; chính quyền các địa phương vùng núi cần nghiêm cấm mọi người không được vượt ngầm, đi qua các đập tràn, đánh bắt cá, đi bè mảng, chèo thuyền trên sông nước lũ đang về.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem