Apple và Google chuẩn bị “đụng độ” vì Kodak

Thứ hai, ngày 30/07/2012 06:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - Apple và Google chuẩn bị “đụng độ” nhau trong cuộc chiến mua lại bản quyền 1.100 bằng sáng chế của hãng Kodak sắp phá sản.
Bình luận 0

Phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 8.8 tới. Các đối tác tham gia đấu giá có thể sẽ thay đổi hoặc xuất hiện thêm các đối mới.

Hai bằng sáng chế được mang ra bán đấu giá trước tiên là về: tính năng chụp và xử lý hình ảnh trên camera, máy tính bảng và điện thoại thông minh, và tính năng lưu tữ, phân tích hình ảnh.

img

Hiện tại, về phía Apple, sẽ kết hợp cùng với Microsoft và công ty chuyên thu thập bằng sáng chế có tên Intellectual Ventures Management LLC để lập thành một nhóm đấu giá.

Về phía Google sẽ có 3 nhà sản xuất phần cứng chuyên về điện thoại Android là: Samsung, HTC, LG và thêm một công ty cũng chuyên thu thập bằng sáng chế RPX Corp.

Theo Kodak, giá trị các bằng sáng chế của họ có thể lên đến 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán giá trị đấu giá đưa ra ban đầu ít khả năng sẽ cao đến mức ấy.

Các bằng sáng chế của Kodak liên quan đến một số chức năng chính và quan trọng ở camera của điện thoại và máy tính bảng. Tuy nhiên, chúng lại không liên quan đến những công nghệ di động.

Mới đây Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã bác bỏ đơn kiện của Kodak về việc Apple và RIM vi phạm bản quyền liên quan đến tính năng xem trước hình ảnh trên các thiết bị số - một trong những bằng sáng chế mà Kodak coi là quan trọng và có giá trị nhất của mình.

Theo Phone Arena
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem