Arsenal duyệt chi 100 triệu bảng để mua sắm

Thứ năm, ngày 20/03/2014 06:56 AM (GMT+7)
Bản hợp đồng gia hạn giữa HLV Arsene Wenger và Arsenal chưa được kí kết. Tuy nhiên, dù “Giáo sư” ở hay đi thì Arsenal cũng quyết định phá két 100 triệu bảng để đội chủ sân Emirates tăng cường lực lượng trong mùa hè này.
Bình luận 0
Wenger đã khẳng định quyết tâm ở lại trong cuộc nói chuyện với Giám đốc Điều hành Ivan Gazidis, nhưng luôn nói rằng kết quả trên sân cỏ sẽ quyết định liệu ông có cảm thấy đúng khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới hay không.

Arsenal đang là ứng cử viên số một tại FA Cup, trong khi đó, chiến thắng trước Tottenham hôm Chủ nhật cho thấy họ vẫn nằm trong cuộc đua vô địch tại Premier League.

img
Arsenal sẽ chi 100 triệu bảng trong mùa hè năm nay

Kết quả khả quan trên sân bóng đi liền với một biến chuyển rất đáng kể tại Arsenal: Họ sẽ bước vào giai đoạn mới với nền tảng tài chính vững chắc. Đó là kết quả của những gói tài trợ hậu hĩnh, dành cho gây quỹ cho chi phí xây sân Emirates, vừa được gia hạn. Theo đó, lợi nhuận hàng năm của Arsenal đã tăng đến 70 triệu bảng.

Theo dự kiến từ năm tới, Arsenal sẽ trở thành một trong số ít những CLB ở châu Âu đạt hơn 300 triệu bảng lợi nhuận/năm. Đó là tiền đề để Ban lãnh đạo đội bóng mạnh tay trong mua sắm, với khoản tiền 100 triệu bảng đã được duyệt chi cho ngân sách chuyển nhượng trong mùa hè này.

Với số tiền duyệt chi, “Pháo thủ” có thể yên tâm bổ sung mỗi khu vực một cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, mục tiêu ưu tiên của Arsenal sẽ là mua một tiền đạo đẳng cấp và con số ước chi sẽ vào khoảng 40 triệu bảng. Hồi mùa hè năm ngoái, HLV Wenger đã nhiều lần hỏi mua Luis Suarez nhưng không thành công. Còn hiện tại, Arsenal đang để ý đến nhiều tiền đạo hàng đầu như Mario Mandzukic, Jackson Martínez , Julian Draxler và Diego Costa.

Ở hàng thủ, Arsenal cần tìm gấp hai vị trí để sẵn sàng thay Bacary Sagna và Thomas Vermaelen, những cầu thủ có khả năng ra đi vào cuối mùa. Hợp đồng của hậu vệ người Pháp với đội chủ sân Emirates sẽ hết hạn hạn vào mùa hè này. Dù Arsenal vẫn muốn giữ chân Sagna nhưng cầu thủ 31 này chỉ đồng ý gắn bó nếu được tăng lương từ 60.000 lên 90.000 bảng/tuần. Rõ ràng Arsenal không muốn mất trắng Sagna nhưng với đòi hỏi không hợp lý, Ban lãnh đạo “Pháo thủ” có thể sẽ buông.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem