Arsenal quyết “giành hàng” với M.U

Minh Chí Chủ nhật, ngày 27/07/2014 11:48 AM (GMT+7)
HLV Arsene Wenger sẵn sàng “dốc hầu bao” 15,8 triệu bảng với quyết tâm qua mặt M.U trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Douglas Costa bên phía Shakhtar Donetsk.
Bình luận 0
Tuy có chiều cao khá hạn chế (1m72) nhưng bù lại, Costa sở hữu lối chơi tốc độ, đậm chất kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng, đá phạt và dứt điểm tốt. Ngoài vị trí tiền vệ cánh, anh còn có thể đá tốt ở vai trò tiền vệ tấn công.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Shakhtar hồi tháng 1.2010, Costa đã ghi được 33 bàn thắng sau 170 lần ra sân trên mọi đấu trường và cùng đội chủ sân Donbass Arena chinh phục 5 chức vô địch Ukraine (Ukraine Premier League), 3 cúp quốc gia Ukraine, và 3 Siêu cúp Ukraine.

img Douglas Costa (phải).

Mặc dù đang là cầu thủ không thể thiếu trong lối chơi của Shakhtar, song do lo lắng trước tình hình bất ổn tại Ukraine nên Costa đã kiên quyết từ chối trở lại khoác áo đương kim vô địch Ukraine Premier League.

Sau khi hay tin, Arsenal đã lập tức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Costa. Để có được sự phục vụ của tiền vệ người Brazil, Pháo thủ thành London sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 15,8 triệu bảng (tương đương 20 triệu euro).

Hồi tháng 1. 2010, Shakhtar chỉ phải bỏ ra 6 triệu euro để mua Costa từ Gremio. Vì vậy, họ khó có thể khước từ lời đề nghị mà Arsenal đưa ra. Mặt khác, sân Emirates cũng được xem là bến đỗ khá lý tưởng với cầu thủ 23 tuổi. 

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Arsenal trong thương vụ này, đó là việc họ không dám cử người bay sang Ukraine để tiến hành đàm phán khi mà đất nước Đông Âu đang có sự bất ổn về chính trị.

Ngoài ra, The Gunners cũng đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của M.U trong thương vụ này. Nếu xét về ngân sách chuyển nhượng, Arsenal không thể nào so sánh với nửa đỏ thành Manchester ở thời điểm này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem