Arsenal sắp mua tiền đạo 32 triệu euro của Man City

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 12:45 PM (GMT+7)
Tờ Mirror (Anh) đưa tin, HLV Arsene Wenger đang lế kế hoạch chiêu mộ tiền đạo đang bị thất sủng trong màu áo Man City là Edin Dzeko trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm san sẻ trọng trách ghi bàn với Olivier Giroud.
Bình luận 0

Mùa gải này, Giroud đang duy trì phong độ khá ấn tượng trong màu áo Arsenal với 8 pha lập công sau 17 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, do không được nghỉ ngơi nên tiền đạo người Pháp đã có dấu hiệu “hụt hơi” trong thời gian qua. Bằng chứng là việc anh đã “tịt ngòi” trong 4 trận gần nhất.

img
Edin Dzeko.

Trong bối cảnh mà những chân sút khác của Arsenal như Nicklas Bendtner, Park Chu-Young hay Yaya Sanogo chẳng để lại dấu ấn gì mỗi khi có cơ hội ra sân, nhiệm vụ cấp bách nhất với HLV Wenger lúc này là phải tậu thêm một “sát thủ vòng cấm” để “chia lửa” với Giroud.

Thời gian qua, Wenger đã đặt tầm ngắm vào các chân sút như Karim Benzema (Real Madrid), Diego Costa (Atletico Madrid), Jackson Martinez (Porto) và Luis Suarez (Liverpool). Tuy nhiên, các thương vụ này đều lần lượt rơi vào tình trạng “đóng băng”.

Do đó, Giáo sư đã chuyển hướng sang săn đón tiền đạo Edin Dzeko của Man City. Từng được xem là nhân tố không thể thiếu trên hàng công Man City trong 2 mùa giải vừa qua, nhưng kể từ khi Manuel Pellegrini lên tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại sân Etihad, Dzeko đã không thể cạnh tranh suất đá chính với Sergio Aguero và Alvaro Negredo.

Tính tới thời điểm này của mùa giải, Dzeko mới có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 6 bàn thắng. Không cam tâm trước việc thường xuyên phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị, chân sút 27 tuổi đã công khai ý định chia tay The Citizens để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Về phần mình, lãnh đạo Man City tỏ ra không mặn mà với việc giữ chân Dzeko. Mới đây, giới chủ của đội bóng vùng Eastland đã lên tiếng tuyên bố, họ sẵn sàng để tiền đạo người Bosnia & Herzegovina ra đi trong tháng Giêng tới nếu nhận đủ 32 triệu euro, đúng bằng giá Dzeko đến Man City hồi đầu năm 2011.

Đây là mức giá mà Arsenal hoàn toàn có khả năng đáp ứng. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của Pháo thủ trong thương vụ này là việc họ đang gặp phải sự cạnh tranh của Inter Milan và Borussia Dortmund.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem