Asanzo

  • Trước thông tin bị phạt và truy thu thuế hàng chục tỷ, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Asanzo đã lên tiếng về vấn đề này.
  • Cục thuế TP.HCM vừa có quyết định xử phạt hành chính, truy thu thuế đối với Công ty CP Tập đoàn Asanzo, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan điều tra Bộ Công An để truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Sau khi ban hành quyết định xử phạt về thuế với Công ty CP Tập đoàn Asanzo của ông Phạm Văn Tam với tổng số tiền truy thu, phạt, chậm nộp trên 68 tỷ đồng, Cục Thuế TP.HCM đã ký quyết định chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế của doanh nghiệp này.
  • Trong trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo không thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai thì Sharp Việt Nam sẽ khởi kiện ra Tòa án để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
  • Việc gian lận xuất xứ nhằm trục lợi gây nhiều hệ lụy, mất niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra tiêu chuẩn để xác định thế nào là hàng “Made in VietNam”?
  • Việc gian lận xuất xứ, lợi dụng thương hiệu Việt nhằm trục lợi gây nhiều hệ lụy, mất niềm tin của người tiêu dùng. Trước yêu cầu cấp bách về quy định xác định xuất xứ, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra tiêu chuẩn để xác định thế nào là hàng “Made in VietNam”?
  • Sản phẩm Asanzo của ông Phạm Văn Tam đang bị các nhà bán lẻ điện máy quay lưng, cơ quan chức năng phủ nhận kết luận trong cuộc họp báo “Asanzo được minh oan” và Tập đoàn Sharp Nhật Bản “tố” giả mạo bằng chứng cùng cùng nhiều vấn đề khác. Sau 90 ngày “giông bão” dính nghi án hàng Trung Quốc gắn mác Việt, Asanzo sẽ phải đối diện với những khó khăn gì khi tuyên bố hoạt động sản xuất trở lại?
  • Asanzo đang bị các nhà bán lẻ điện máy quay lưng, cơ quan chức năng phủ nhận kết luận trong cuộc họp báo "Chúng tôi được minh oan" và Tập đoàn Sharp Nhật Bản "tố" giả mạo bằng chứng cùng nhiều vấn đề khác đang gây xôn xao dư luận.
  • Từ chối không bình luận về cuộc họp báo với nội dung "Chúng tôi được minh oan" do Asanzo của ông Phạm Văn Tam tổ chức, nhưng ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, khẳng định cần chờ đợi công bố chính thức từ cơ quan chức năng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  • Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định, các công bố mới đây chưa thể xem là kết luận cuối cùng mà cần chờ đợi công bố chính thức từ cơ quan chức năng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.