Ba Lan đặt mua hệ thống chiến tranh cá nhân Titan trị giá 1,5 tỷ USD

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 04/07/2014 10:37 AM (GMT+7)
Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) đưa tin, Cục giám sát thiết bị (The Polish Armament Inspectorate) thuộc Lục quân Ba Lan đã ký 2 hợp đồng trị giá hơn 1,5 tỷ USD đặt mua Hệ thống Chiến tranh Cá nhân Titan ( ISW Tytan).
Bình luận 0

Theo một thỏa thuận khung, Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ đầu tư nghiên cứu nghiên cứu và phát triển 27 phụ kiện nguyên tử Titan, trong đó bao gồm hệ thống C4I, hệ thống quan sát và trinh sát (trong đó bao gồm các vũ khí ngắm chuẩn), vũ khí đạn dược, hệ thống bảo vệ sinh hóa chống hạt nhân.

Thỏa thuận khung này cũng đảm bảo trong giai đoạn từ 2018-2022, Công ty phát triển hệ thống chiến tranh cá nhân Titan sẽ bàn giao khoảng 14.000 hệ thống ISW Tytan.

img

Phát biểu sau lễ ký hợp đồng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Czeslaw Mroczek cho biết, việc ký kết hai hợp đồng dài hạn sẽ đặt một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp Ba Lan. Đồng thời nó cũng là một đảm bảo chắc chắn cho sự vận hành của Dự án phát triển Hệ thống Chiến tranh Cá nhân Titan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng đang tìm kiếmhợp đồng xuất khẩu tiềm năng của Hệ thống chiến tranh xá nhân Titan.

Ngoài ra, Lục quân Ba Lan sẽ phát triển một mô hình ngụy trang mới. Giai đoạn phát triển đầu tiên sẽ kết thúc vào năm 2015; và sẽ hoàn thành việc thử nghiệm và chứng nhận vào năm 2017. Khi đó 17 Lữ đoàn cơ giới của Ba Lan sẽ tiến hành tiếp nhận thử nghiệm lô hệ thống ISW Tytan đầu tiên, sau đó sẽ đưa vào sản xuất đại trà vào năm 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem