Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều hộ nuôi cá bè tăng tốc thu hoạch, di dời lồng bè trả lại mặt sông

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 21/02/2022 18:41 PM (GMT+7)
Sau khi được vận động và nhiều lần hứa hẹn, đến nay các hộ nuôi cá bè trên sông Mỏ Nhát đang thu hoạch thủy sản để sớm di dời lồng bè theo chủ trương, trả lại mặt sông.
Bình luận 0

Nhiều hộ nuôi cá bè tăng tốc thu hoạch, di dời lồng bè trả lại mặt sông

Ngày 21/2, Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng xã Tân Hòa, phường Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ) kiểm tra tiến độ di dời lồng bè trên sông Mỏ Nhát (thị xã Phú Mỹ).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Các hộ nuôi cá bè đang thu hoạch thủy sản để sớm di dời lồng bè - Ảnh 1.

Các hộ nuôi cá bè trên sông Mỏ Nhát đồng ý di dời trả lại mặt sông. Ảnh: Mạnh Khá

Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ, trên sông Mỏ Nhát hiện có 41 hộ nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch. Trong đó 14 hộ tại xã Tân Hòa, 27 hộ tại phường Phước Hòa. Các lồng bè này đều do người dân tự ý chiếm dụng để nuôi hàu, nuôi cá lồng bè trên sông trong thời gian qua. 

Đáng nói nhiều hộ dân còn đặt trụ đăng bắt cá và lồng bè ra gần giữa lòng sông, khiến cho việc lưu thông của tàu thuyền qua lại trên sông Mỏ Nhát gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

Ngoài ra, việc này còn làm ảnh hưởng đến dòng chảy, con nước của sông khiến lãnh đạo địa phương phải nhiều lần họp bàn, tìm phương án giải tỏa, di dời.

Tại buổi kiểm tra trong ngày, qua vận động đã có 37 hộ đã và đang thu hoạch thủy sản để di dời lồng bè. 4 hộ còn lại cũng đã ký cam kết di dời sau khi thu hoạch, bán hết thủy sản trên bè.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân sớm di dời, trả lại mặt sông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem