Ba Tơ

  • Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi vừa tham mưu cho UBND tỉnh này thu hồi 4.660ha đất lâm nghiệp do 5 đơn vị chiếm giữ nhưng không sử dụng và giao lại cho nông dân sản xuất.
  • Ảnh hưởng của cơn lũ lịch sử, gây mưa lớn trong 3 ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà bị sạt lở nặng khiến giao thông tắc nghẽn, hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
  • Lúc 20 giờ 30, ngày 15.11, ông Phùng Tô Long, Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà cho biết: Hiện nước lũ tại Sông Rin vẫn đang còn rất cao.
  • Đến khoảng 9 giờ15 phút, ngày 5.10, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Ba Tơ đã tìm thấy thi thể của ông Phạm Văn Với (sinh 1950), ở thôn 13, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.
  • 5 gia đình người Hrê ở tổ Làng Dều, thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), đã tình nguyện hiến hơn 31.000m2 đất vườn, đất lúa... để xây khu tái định cư (TĐC) cho 41 hộ dân cùng thôn đang nằm ở vùng nguy cơ lở núi.
  • Trong khi học sinh ở huyện Tây Trà kế bên phải góp tiền làm chòi ở quanh trường để học chữ, thì tại xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, khu nhà nội trú được xây dựng khá khang trang, trị giá tiền tỷ lại gần như bị bỏ hoang vì không có học sinh.
  • (Dân Việt) - Huyện Ba Tơ đã tiến hành thu mua toàn bộ số lúa và gạo cũ của người dân ở các vùng bị hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) hoành hành nhiều năm qua.
  • Dân Việt - Sau khi xem xét, Sở GD- ĐT Quảng Ngãi đã quyết định hủy kết quả bài thi TN THPT môn địa lý của một thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Ba Tơ.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm nay khu vực núi Gò Pót, nơi người dân thôn Làng Diêu, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) sinh sống bị sạt lở núi rất nguy hiểm. Xã đã nhiều lần đề nghị cấp trên cho di dời nhưng gặp khó khăn, vì chưa tìm được mặt bằng.
  • (Dân Việt) - Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân muốn học nghề để đi xuất khẩu lao động, tỉnh Quảng Ngãi đã linh động mở các lớp đào tạo hướng tới nhu cầu này cho lao động nghèo miền núi, giúp họ tiếp cận các cơ hội làm việc ở nước ngoài.