Quảng Ngãi: Sạt lở núi, hàng nghìn hộ dân bị cô lập

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 19:03 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng của cơn lũ lịch sử, gây mưa lớn trong 3 ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà bị sạt lở nặng khiến giao thông tắc nghẽn, hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
Bình luận 0
Các tuyến đường quốc lộ nền đường bị hư hỏng 10.000m. Khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 29.000m3.

img
Mưa lớn gây sạt lở nặng, chia cắt 6 xã vùng cao huyện miền núi Ba Tơ và tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum.

Tại huyện Trà Bồng, các tuyến giao thông bị sạt lở tại nhiều điểm như tuyến đường từ tỉnh lộ 622B đi thôn Tây (Trà Sơn - Trà Nham) khối lượng sạt lở 1.000m3. Tuyến đường Trà Tân - Trà Nham khối lượng sạt lở khoảng 2.000m3. Ngoài ra còn rất nhiều điểm khác bị sạt lở nặng.

Theo số liệu thống kê về thiệt hại ban đầu của Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, ước tính thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng. Huyện Sơn Hà: 3 tuyến bị sạt lở nghiêm trọng (tuyến Di Lăng - Trà Trung; Làng Đèo - Sơn Trung; Nước Lát - Sơn Kỳ) gây ách tắc giao thông.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Hà, toàn huyện vẫn còn hơn 3.000 hộ bị cô lập ở các xã Sơn Cao, Sơn Linh và Sơn Nham. Tại huyện Ba Tơ: Đèo Đá Chát thuộc quốc lộ 24 (xã Ba Liên) sạt lở nghiêm trọng, khoảng 7.000m3 đất đá đổ xuống đường, kéo dài khoảng 100m, giao thông bị tê liệt trong nhiều ngày qua.

Huyện Minh Long: Các tuyến ĐT.625, ĐT.628, ĐT.624 và các tuyến giao thông tại các xã: Long Mai, Long Hiệp, Thanh An bị sạt lở, ách tắc giao thông. Huyện Sơn Tây: Các tuyến giao thông đang sạt lở gây ách tắc giao thông.

Lũ lớn trong nhiều ngày qua khiến giao thông tại huyện núi Ba Tơ bị tắc nghẽn. (Ảnh chụp cầu Ba Chùa, huyện miền núi Ba Tơ vào chiều 15.11).
Lũ lớn trong nhiều ngày qua khiến giao thông tại huyện núi Ba Tơ bị tắc nghẽn. (Ảnh chụp cầu Ba Chùa, huyện miền núi Ba Tơ vào chiều 15.11).

Ngoài ra, 11 phương tiện/6 ngư dân của xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa bị đứt dây neo tại cửa sông Phú Thọ, trôi ra biển. Lúc 8h ngày 16.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 2 tàu CN 09 và BP 091101, cứu được 5 phương tiện/6 lao động an toàn, 3 phương tiện đã bị chìm, hiện vẫn còn 3 phương tiện trôi trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị chính quyền địa phương huy động phương tiện ra cứu hộ 3 phương tiện nêu trên.
Ngọc Viên (Ngọc Viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem