Bà Trương Thị Mai: Quỹ của nông dân là rất khác biệt

Lương Kết Thứ năm, ngày 22/06/2017 17:14 PM (GMT+7)
Chiều 22.6, Ban Dân vận T.Ư Đảng tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư 6 tháng đầu năm 2017, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư chủ trị hội nghị.
Bình luận 0

Báo cáo về tình hình nhân dân của Ban Dân vận T.Ư chỉ rõ, bên cạnh nhiều vấn đề của đất nước được nhân dân hoan nghênh, phấn khởi, người dân còn bức xúc trước tình trạng chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm cán bộ là người thân trong gia đình, bè cánh lợi ích nhóm. Nhân dân vẫn lo lắng về một số yếu kém nhiều năm chậm được khắc phục như nền kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh thấp.

img

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai.

Vấn đề cây giống, con giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc kém chất lượng hỗ trợ cho nông dân vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhân dân nhiều địa phương băn khoăn về tình trạng được mùa mất giá tiếp tục tái diễn, gần đây nhất là phải "giải cứu" thịt lợn.

Tình trạng nông dân bỏ ruộng, bỏ nông thôn để đi làm ăn ở ngoại tỉnh hoặc các nước láng giềng có thu nhập cao hơn đang gây khó khăn cho công tác quản lý của nhiều tỉnh khu vực biên giới. Tình trạng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" vẫn diễn ra ở nhiều vùng nông thôn, nhiều hộ nông dân đang đứng trước nguy cơ mất nhà, mất đất. Ngư dân tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bức xúc khi tàu vỏ sắt đóng theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ, mới được doanh nghiệp bàn giao nhưng chỉ ra khơi được 1 -3 lượt đã hư hỏng phải neo đậu chờ sửa chữa trong nhiều tháng, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngư dân.

Tình hình ngừng việc tập thể tuy giảm nhưng diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 113 cuộc ngừng việc tập thể, tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhân dân lo lắng về chất lượng khám, chữa bệnh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Nhân dân cũng lo lắng về tệ nạn cờ bạc, ma túy, lạm dụng rượu, bia dẫn đến gây rối, mất trật tự an toàn xã hội, tình trạng trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, giết người vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em diễn ra ở nhiều nơi...

Báo cáo tại hội nghị, ông Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã nêu rõ các hoạt động Hội thời gian qua như đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Tổ chức các ngày hội tập trung như trồng cây, xuống đồng, bám biển...để cổ vũ cho nông dân, ngư dân trong hoạt động sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đã đánh giá cao những mô hình sản xuất nông nghiệp liên quan đến Kết luận 61 của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 -2020".

"Quỹ để hỗ trợ nông dân là quỹ khác biệt, nó không gắn với ngân sách, không trùng lặp gì với ngân hàng chính sách - xã hội. Gây quỹ để xây dựng mô hình, triển khai một cách cơ động. Việc xây dựng mô hình, triển khai rộng cho người nông dân là rất quan trọng, đây là điểm đặc sắc của Hội Nông dân" - bà Trương Thị Mai đánh giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem