Bạc Hy Lai từng phản đối vợ kinh doanh “bẩn”

Thứ tư, ngày 02/05/2012 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một doanh nhân người Anh từng có quan hệ làm ăn với vợ chồng ông Bạc Hy Lai cho biết, từ cách đây rất lâu, ông Bạc đã phản đối và lo lắng về cách thức kinh doanh của vợ.
Bình luận 0

Ông Giles Hall - Giám đốc Công ty Vistarama từng thực hiện thương vụ bán khinh khí cầu cho thành phố Đại Liên - cho biết, ông từng ăn tối với gia đình ông Bạc trong chuyến thăm Trung Quốc cách đây hơn 10 năm. Vợ chồng ông Bạc đã không giữ được bình tĩnh và cãi vã nhau nặng lời.

img
Gia đình ông Bạc Hy Lai

“Ông Bạc ghét những gì mà bà cốc đang làm. Một cuộc cãi vã đã xảy ra, và có cả những lời dọa dẫm”, ông Giles Hall kể.

“Chúng tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng. Tôi hỏi phiên dịch viên rằng: ‘Có chuyện gì thế?’ và anh ta trả lời: ‘Ông chồng không đồng ý chuyện làm ăn của bà ấy’. Vì thế, ông ấy tỏ ra chẳng vui vẻ gì”.

Ông Hall cũng là người từng được bà Cốc Khai Lai đề nghị nhận “khoản thanh toán bổ sung” trị giá 244.000 USD kèm hợp đồng nhập khẩu khinh khí cầu từ Vistarama về Đại Liên hồi năm 1998.

Khi ấy, bà Cốc có chủ trương mượn tay Công ty Vistarama để tuồn tiền ra nước ngoài, lo chi phí ăn học cho cậu con trai Bạc Qua Qua một cách bí mật.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem