Bắc Kạn: Giông lốc giật tung mái hơn 100 ngôi nhà

Chiến Hoàng Thứ hai, ngày 08/04/2019 17:44 PM (GMT+7)
Giông lốc xảy ra rạng sáng nay tại Bắc Kạn khiến hơn 130 ngôi nhà bị hư hỏng, ước tính thiệt hại vào khoảng 220 triệu đồng.
Bình luận 0

Rạng sáng 8.4, tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, và Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) xảy ra mưa to, giông lốc kéo dài đã khiến hơn 130 ngôi nhà bị hư hỏng, ước tính thiệt hại vào khoảng 220 triệu đồng.

Cụ thể, tại huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn), một cột điện hạ thế bị gãy đổ gây mất điện cục bộ. Nhiều xã bị ảnh hưởng do giông lốc như: Bộc Bố, Xuân La và Nghiên Loan.

Tại huyện Bạch Thông, giông lốc khiến 18 ngôi nhà dân bị tốc mái, tập trung ở 2 xã Phương Linh và Vi Hương.

img

Nhà ông Lý Hiểu Tài (thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) bị giông lốc làm hư hỏng phần mái.

Riêng tại huyện Ba Bể chịu ảnh hưởng nặng nhất, 123 ngôi nhà bị hư hỏng, tập trung ở các xã: Cao Trĩ, Hoàng Trĩ, Phúc Lộc, Hà Hiệu, Bành Trạch, Thượng Giáo và Quảng Khê. Lớp học tại điểm trường Khuổi Ha (xã Chu Hương, huyện Ba Bể) cũng bị giông lốc làm vỡ 30 tấm fibro xi măng, nhiều thiết bị, đồ dùng học tập bị hư hỏng. Trạm Y tế xã Khang Ninh cũng bị ảnh hưởng. Rất may không có thiệt hại về người.

img

Một số ngôi nhà đã được khắc phục, lợp lại sau giông lốc tại xã Quảng Khê, Ba Bể.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Triệu Duy Chinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho biết, trận giông lốc rạng sáng nay đã khiến 73 ngôi nhà trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Xã Quảng Khê là xã có số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt trận tố lốc này.

Ông Chinh cho biết thêm, ngay khi nhận được thông tin, UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể đã có mặt kịp thời để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Đến 15h30 ngày 8.4, hậu quả sau giông lốc trên địa bàn xã đã khắc phục cơ bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem