Bắc Kinh: Philippines đừng “xía mũi” vào việc Trung Quốc cải tạo bãi ngầm ở Biển Đông

Chủ nhật, ngày 08/06/2014 11:53 AM (GMT+7)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang ngược tuyên bố: “Đó không phải là việc của bạn”, hòng cảnh báo Philippines không “xía mũi” vào việc nước này cải tạo bãi ngầm ở Biển Đông.
Bình luận 0
Trong cuộc họp báo ngày 6.6, đáp trả cáo buộc của Manila về việc Bắc Kinh đang tiến xa hơn trong hoạt động cải tạo đất ở các bãi ngầm trên Biển Đông, ông Hồng Lỗi, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang ngược và vô lý tuyên bố, “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển lân cận.

 Theo đó, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh, Trung Quốc có quyền thực hiện bất cứ hành động nào tại các đảo hoặc bãi ngầm trong khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và Philippines không có quyền "xía mũi" vào.
 
img Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn tại Manila ngày 5.6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã lên tiếng cáo buộc, các tàu Trung Quốc giống loại tàu từng được dùng để vận chuyển cát và sỏi tại bãi Gạc Ma bị phát hiện ở bãi đá Gavin và Cuateron, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tháng trước, Philippines công khai cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo và bồi đắp đất quy mô lớn tại một khu vực khác cũng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đó là đảo Gạc Ma.

 XEM THÊM: Lộ thiết kế chi tiết đảo nhân tạo Trung Quốc định xây ở Gạc Ma

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, phớt lờ tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei.
Phương Đăng (theo Inquirer)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem