Bắc Kinh thẳng thừng từ chối yêu cầu của Tòa án quốc tế

Thứ tư, ngày 04/06/2014 18:46 PM (GMT+7)
Trung Quốc ngày 4.6 mạnh mẽ khước từ yêu cầu gửi phản biện về vụ kiện “đường lưỡi bò” gây tranh cãi với Philippines, quyết không chấp nhận phân xử tranh chấp lãnh thổ với Manila qua Tòa án Trọng tài quốc tế.
Bình luận 0
“Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường không chấp nhận hoặc tham gia vụ kiện "đường lưỡi bò" của Philippines”, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố tại Bắc Kinh ngày 4.6.
Phát ngôn viên Hồng Lỗi đã thằng thừng
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lên tiếng khước từ yêu cầu nộp phản biện về vụ kiện "đường lưỡi bò" với Philippines của Tòa án Trọng tài Quốc tế ngày 4.6.

Phản ứng của Trung Quốc không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Ông Rommel Banlaoi, chủ tịch Viện nghiên cứu khủng bố, bạo lực và hòa bình của Philippines ngày 4.6 nhấn mạnh: “Dựa trên những hiểu biết của tôi, Trung Quốc sẽ tiếp tục bỏ qua các yêu cầu (của Tòa án quốc tế). Ngay cả khi Tòa án ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này, Bắc Kinh sẽ vẫn tiếp tục làm ngơ, đặc biệt là nếu phán quyết không có lợi cho Trung Quốc”.

Trong khi đó, cùng ngày, về phần mình, Manila vẫn mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh hợp tác và đáp ứng yêu cầu của Trọng tài Quốc tế.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose ngày 4.6 nhấn mạnh, Trung Quốc nên hoan nghênh tiến trình hòa bình để giải quyết tranh chấp lãnh thổ (thông qua tòa án quốc tế) mà chính phủ nước này khởi xướng.

“Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Trung Quốc cân nhắc lại quyết định không tham gia vào các quá trình tố tụng của Tòa án Trọng tài. Chúng tôi muốn tái khẳng định rằng, Tòa án Trọng tài là cơ chế giải quyết tranh chấp hòa bình, cởi mở, bình đẳng sẽ giúp tìm ra giải pháp lâu dài cho các tranh chấp ở Biển Đông”, ông Charles Jose tuyên bố.

Trước đó, cùng ngày (4.6), Tòa án Trọng tài Quốc tế ra hạn chót, yêu cầu Trung Quốc phải gửi phản biện lên tòa về vụ kiện “đường lưỡi bò”với Philippinesgây tranh cãi trên Biển Đông trước ngày 15.12 năm nay.

Ngày 30.3.2014, Tòa án Trọng tài về Luật Biển của Liên Hợp Quốc đã thụ lý bộ hồ sơ gồm gần 4.000 trang tài liệu của Philippines khởi kiện Trung Quốc về những tranh chấp liên quan "đường lưỡi bò" ở Biển Đông.

Trung Quốc cho đến nay vẫn cương quyết khước từ bất cứ nỗ lực quốc tế nào để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và nhấn mạnh, chỉ chấp nhận đàm phán, thỏa thuận song phương về vấn đề này với Philippines. Ngày 21.5, Trung Quốc đã gửi công hàm chính thức tới Tòa án Trọng tài, tuyên bố họ sẽ không tham gia vào các quá trình tố tụng.

Phương Đăng (theo Philstar, bloomberg) (Phương Đăng (theo Philstar, bloomberg))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem