Bạc Liêu: Thì ra 6 cán bộ Hội Nông dân dựng nhà lưới "hoành tráng" trồng dưa lưới là vì mục đích này

Chúc Ly - Ngô Minh Thứ tư, ngày 16/06/2021 06:37 AM (GMT+7)
Để giúp nông dân tiếp cận được những mô hình mới và ứng dụng vào sản xuất, mới đây Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện mô hình điểm trồng dưa lưới trong nhà màng tại trung tâm. Trong đó, các cán bộ Hội trồng dưa lưới để hướng dẫn lại cho nông dân.
Bình luận 0

Cán bộ Hội trồng dưa lưới

Đây là một mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn, hướng tới đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng và ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, nhằm tiết kiệm nước tưới và phân bón, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, cán bộ Hội trồng dưa lưới để hướng dẫn lại cho nông dân.

Để thực hiện mô hình, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu đã cử 6 cán bộ trực tiếp tham gia. Theo đó, các cán bộ này sẽ được đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa lưới. Các cán bộ Hội sẽ vừa học hỏi vừa áp dụng.

Ông Đinh Minh Trung – Phó Giám đốc Trung tâm đánh giá: "Đây là mô hình sản xuất có tính ổn định, cho thu nhập cao. Dưa lưới rất ít bị sâu bệnh do trồng trong nhà màng nên được bảo vệ an toàn, không bị ảnh hưởng bởi mưa bão, thời tiết...".

Theo ông Trung, bên cạnh đó, người trồng dưa còn sử dụng hệ thống tưới tự động nhỏ giọt tránh thất thoát nước, làm ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây sẽ là mô hình điểm để Trung tâm giới thiệu, nhân rộng cho nông dân khắp nơi trong tỉnh".

Bạc Liêu: Cán bộ Hội trồng dưa lưới để giới thiệu đến nông dân - Ảnh 2.

Hệ thống nhà màng khép kín được xây dựng tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, 6 cán bộ Hội Nông dân trồng dưa lưới.

Bạc Liêu: Cán bộ Hội trồng dưa lưới để giới thiệu đến nông dân - Ảnh 3.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu trồng dưa lưới với số lượng 2.000 dây với sự hướng dẫn của kỹ thuật đơn vị bao tiêu sản phẩm.

Mùa dưa lưới đầu tiên được trồng trên diện tích 1.000m2 với 2.200 dây dưa lưới. Trung tâm chọn giống dưa lưới TL3 ruột vàng.

Dưa lưới TL3 có nhiều dinh dưỡng, rất thơm và ngọt đậm, trái dưa có hình dạng tròn, có vân lưới đẹp, có màu sắc bắt mắt, cơm dày, vỏ mỏng, được người tiêu dùng ưa thích. Đặc biệt, sản phẩm của nông dân được bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng khép kín được ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, chống côn trùng phá hoại, bảo vệ tốt cho dưa lưới phát triển.

Bạc Liêu: Cán bộ Hội trồng dưa lưới để giới thiệu đến nông dân - Ảnh 4.

Dưa lưới trong nhà màng phát triển rất tốt.

Với hệ thống nước tưới nhỏ giọt thẳng vào từng gốc dưa, hệ thống tự động ngắt nước sau 5 phút tưới, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho từng gốc dưa, tránh nước thất thoát ra ngoài, và giảm được công lao động tưới nước, nhất là trong mùa hạn hán thiếu nước tưới như hiện nay.

Cán bộ Hội trồng dưa lưới, làm mô hình hiện đại để dạy nghề cho nông dân 

Theo chị Thạch Thị Duyên Thy - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Trồng dưa lưới trong nhà màng có ít tốn công chăm sóc, nhưng người trồng phải cẩn thận trong khâu chọn đất trồng, biết cách thụ phấn và chăm sóc trái. 

Mật độ trồng dây dưa lưới phải thưa đều, dây cách dây khoảng 50cm, và có diện tích thoáng rộng cho dưa leo giàn. Sau khi đậu trái, mỗi dây chỉ để 1 trái, bảo đảm trọng lượng mỗi trái dưa khoảng 1,5kg là đáp ứng nhu cầu người tiêu thụ.

Bạc Liêu: Cán bộ Hội trồng dưa lưới để giới thiệu đến nông dân - Ảnh 5.

Tổng chi phí đầu tư cho hệ thống nhà màng và mô hình trồng dưa lưới tại Trung tâm là khoảng hơn 1,2 tỷ đồng.

Cũng theo chị Thy, chi phí đầu tư hệ thống nhà màng ban đầu khá lớn, với diện tích 1.000m2 tiêu tốn hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng thời gian sử dụng được khoảng 10 năm.

Nói về hiệu quả kinh tế, chị Thy cho biết: Trung bình mỗi vụ dưa lưới kéo dài khoảng 2,5 - 3 tháng sẽ cho thu hoạch (tùy theo loại giống). Với giá dưa lưới hiện tại được bao tiêu thu mua tại vườn khoảng 45.000 đồng/kg, mỗi năm trồng được 3 vụ, sau khi trừ các chi phí sản xuất, thu lãi khoảng 75 triệu đồng/năm.

Bạc Liêu: Cán bộ Hội trồng dưa lưới để giới thiệu đến nông dân - Ảnh 6.

Dưa lưới tại nhà màng đang phát triển tốt, chuẩn bị thu hoạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Tài – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, nhận định: "Với mô hình trồng dưa lưới được thực hiện tại Trung tâm, chúng tôi mong muốn hỗ trợ nông dân bằng những mô hình thực tế, mắt thấy tai nghe. Cách làm này vừa khai thác hiệu quả kinh tế, vừa nâng cao hoạt động dạy nghề, hỗ trợ nông dân của Trung tâm. Hình thức này sẽ còn được chúng tôi tiếp tục thực hiện".

"Tới đây, Trung tâm sẽ tìm hiểu và trồng thử nghiệm thêm một số loại cây con mới khác, đạt hiệu quả kinh tế cao. Từ đó giới thiệu cho hội viên, nông dân nhân rộng, tạo thêm nguồn thu nhập, hướng tới nâng cao đời sống và trình độ canh tác của nông dân", ông Tài kỳ vọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem