Bình Phước là địa phương có diện tích trồng cây điều lớn nhất cả nước. Những năm qua, người dân áp dụng phương pháp trồng xen canh một số loại cây trồng dưới tán điều đã mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với đơn canh cây điều.
Nhờ vốn vay ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hội viên nông dân ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đầu tư mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có đầu tư nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu thịt, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.
Anh Nguyễn Văn Bẩy, bản Đồng Gián, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) với kinh nghiệm 11 năm vỗ béo dê cho biết, “Năm 2011 trong chuyến lên Cao Bằng tình cờ được tiếp cận với mô hình chăn nuôi vỗ béo dê, với niềm đam mê, quyết tâm tìm tòi, học hỏi anh mạnh dạn nhập 7 con dê về nuôi thử nghiệm...
Những ngày này, trong tiết trời nóng bức của mùa hè, nông dân các xã khu đảo Hà Đông, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bước vào thu hoạch trà vải sớm. Do trà vải sớm bán được giá cao hơn vải chính vụ nên mặc dù thu hoạch dưới tiết trời nóng bức, mệt nhọc nhưng ai cũng phấn khởi.
Những đồi trọc được phủ xanh bởi các hàng chè xanh mướt, đến nay toàn xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã có hơn 600 ha trồng chè. Mỗi năm cây chè mang lại nguồn thu gần 40 tỷ đồng, giúp người dân xã Hùng Sơn thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Ở Tiền Giang, trung bình 1.000m2 trồng được 1.000 cây mai chiếu thủy-cây mai nu. Theo giá trị trường hiện nay, mai chiếu thủy 3 năm tuổi đang có giá 200.000 đồng/gốc, mai năm thứ 5 là 500.000 đồng/gốc. Tính ra, hiệu quả kinh tế từ cây mai chiếu thủy gấp hơn 20 lần so với lúa..
Sau 2 thập kỷ, hơn 10 ha đồi trọc được gia đình ông Chống ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phủ xanh bởi những cây pơ mu quý. Dưới tán rừng pơ mu xanh mướt, ông Chống trồng chè tuyết shan, nuôi bò, thả gà… mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi cá chình của ông Nguyễn Phưởng, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) là một điển hình về phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhờ nuôi cá chình mà gia đình ông vươn lên khá giả.
Nhiều nông dân ở xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã biết phát huy diện tích mặt nước tập trung vào nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó mô hình nuôi ếch kết hợp với nuôi cá rô đầu vuông của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, thôn An Thư, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc là một điển hình.