Bắc Ninh: Bất thường trong hợp thức hóa đất công thành đất của ông

Nhóm Phóng viên Điều tra Thứ ba, ngày 02/11/2021 10:40 AM (GMT+7)
Đất lấn chiếm bị thu hồi. Gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất lại không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bị hủy kết quả. Cuối cùng, chính gia đình đã có những vi phạm trên lại được hợp thức hóa việc sở hữu diện tích đất công lấn chiếm. Câu chuyện thật như đùa này lại đang xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Bắc Ninh: Bất thường trong hợp thức hóa đất công thành đất của ông

Phóng viên Báo Dân Việt tiếp tục liên hệ với UBND tỉnh Bắc Ninh để làm rõ: Cơ sở nào để UBND tỉnh hợp thức hóa đất công cho cá nhân, dù trước đó gia đình này đã không thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn về nghĩa vụ tài chính, dẫn tới bị hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về sự việc nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem