Bắc Ninh: Đủ khả năng xét nghiệm 30.000 mẫu sinh phẩm/ngày để sàng lọc COVID-19

Nguyên Linh Thứ ba, ngày 11/05/2021 11:24 AM (GMT+7)
Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, hiện năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế Bắc Ninh để sàng lọc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có khả năng thực hiện được 20.000 mẫu sinh phẩm/ngày bằng kỹ thuật PCR và còn tiếp tục tăng lên trong 15 ngày tới.
Bình luận 0

Ông Vương Quốc Tuấn- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Hiện hệ thống y tế tỉnh Bắc Ninh đáp ứng năng lực xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật realtime RT – PCR tối đa đạt 20.000 mẫu sinh phẩm/ngày. Đồng thời, sẽ tiếp tục bổ sung năng lực xét nghiệm PCR tối đa lên 30.000 mẫu sinh phẩm/ngày trong 15 ngày tới để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19".

Bắc Ninh: Đủ khả năng xét nghiệm 30.000 mẫu sinh phẩm/ngày để sàng lọc COVID-19 - Ảnh 1.

Vị trí các chốt kiểm soát ở Thuận Thành được tính toán, bố trí khoa học, bảo đảm lực lượng nhằm kiểm soát tốt người ra vào địa bàn.

Trên thực tế, ngay sau khi phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-10 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, lực lượng y tế tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ cho 15.000 người dân tại đây và phát hiện thêm hàng loạt các ca dương tính khác. Để thực hiện việc truy vết triệt để các nguồn lây bệnh, tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân Thuận Thành với tổng số trên 180.000 người. Dự kiến riêng kinh phí xét nghiệm cho 180.000 dân ở Thuận Thành đã hết tới 140 tỷ đồng. 

"30.000 mẫu là năng lực xét nghiệm tối đa, chứ không phải hàng ngày xét nghiệm đến số mẫu trên. Tùy từng tình hình thực tế, tỉnh Bắc Ninh sẽ có những điều chỉnh về việc lấy mẫu, xét nghiệm. Ưu tiên tối đa của chúng tôi lúc này là truy vết nhanh, triệt để nguồn lây để xét nghiệm sàng lọc triệt để"- ông Vương Quốc Tuấn cho biết.

Bắc Ninh: Đủ khả năng xét nghiệm 30.000 mẫu sinh phẩm/ngày để sàng lọc COVID-19 - Ảnh 3.

Xe đưa công nhân đến làm việc tại các công ty luôn đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.

Khu vực tiếp nhận mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của tỉnh Bắc Ninh hiện nay nằm ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Bắc Ninh). Các mẫu xét nghiệm liên tục được gửi lên mỗi ngày. Chỉ tính riêng từ ngày 6/5, đơn vị đã tiếp nhận và xét nghiệm trên 10.000 mẫu xét nghiệm từ các địa phương có dịch. 

Để có kết quả nhanh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương lấy mẫu, tổ chức tiếp nhận và làm công tác xét nghiệm. Với 3 kíp làm xét nghiệm, mỗi kíp 6 người, việc xét nghiệm triển khai 24/24h trong ngày để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Bắc Ninh: Đủ khả năng xét nghiệm 30.000 mẫu sinh phẩm/ngày để sàng lọc COVID-19 - Ảnh 4.

Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Mão ĐIền, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ 15.000 người dân ở đây và được cho là tốc độ lấy mẫu nhanh nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp phép đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khẳng định bằng kỹ thuật realtime RT – PCR là CDC Bắc Ninh, Bệnh viện 110 và Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của các đơn vị, tỉnh Bắc Ninh có thể xét nghiệm và trả kết quả nhanh hàng nghìn mẫu xét nghiệm trong 1 ngày. Theo yêu cầu phòng chống dịch hiện nay, các đơn vị đã tiếp nhận và xét nghiệm gần 17.000 mẫu xét nghiệm (Trong đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và Bệnh viện 110 xét nghiệm gần 7.000 trường hợp). 

Ngoài các mẫu xét nghiệm chuyển lên từ điểm nóng Thuận Thành, các đơn vị cũng lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các huyện thị xã thành phố có dịch và trong cộng đồng. 

Không chỉ đáp ứng công tác lấy mẫu xét nghiệm tại thời điểm này, các đơn vị cũng chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, sẵn sàng nguồn lực để ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh.

Bắc Ninh: Đủ khả năng xét nghiệm 30.000 mẫu sinh phẩm/ngày để sàng lọc COVID-19 - Ảnh 5.

Các công nhân được kiểm soát chặt chẽ thân nhiệt trước khi vào làm việc tại các nhà máy, công ty ở Thuận Thành.

Hiện nay, gần 10 000 mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện nay công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện COVID-19 để có biện pháp cách ly, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong sáng nay tại Bắc Ninh phát hiện thêm 13 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là các ca bệnh: 3462-3464, 3466-3469, 3471-3472, 3474-3476, 3478 đều liên quan dịch tễ với ổ dịch xã Mão Điền, được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5 dương tính với nCoV, họ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Lũy kế, từ 27/4 đến nay tỉnh Bắc Ninh đã có 98 ca bệnh COVID-19, tập trung chủ yếu ở huyện Thuận Thành. Tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với toàn bộ huyện Thuận Thành từ 14 giờ ngày 9/5 cho đến khi có thông báo mới. Toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn 18 xã, thị trấn với 180.000 nhân khẩu thực hiện cách ly y tế từ thời điểm trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem