Bác sỹ người Anh bị chặt đầu ở Pakistan

Thứ hai, ngày 30/04/2012 07:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi thể của ông Khalil Rasjed Dale, một bác sỹ người Anh làm việc cho Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đã được tìm thấy tại miền tây nam Pakistan trong tình trạng bị chặt đầu.
Bình luận 0

Cảnh sát cho hay, thi thể không nguyên vẹn của ông Khalil Rasjed Dale, 60 tuổi, được phát hiện hôm Chủ Nhật, 29.4, bên lề đường thuộc thành phố Quetta, miền tây nam Pakistan.

img
Thi thể ông Dale được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn. Ảnh: Mirror

Một bác sỹ pháp y địa phương cho biết, có thể ông Dale đã bị sát hại khoảng 12 giờ đồng hồ trước khi thi thể ông được tìm thấy.

Trước đó, ông Dale được cho là đã bị phiến quân tấn công và bắt cóc hôm 5.1 vừa qua, khi đang đường từ nơi làm việc trở về nhà.

Theo nội dung của mẩu giấy để lại cạnh hiện trường, nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ giết người vô nhân tính. Nhóm này cũng cho biết, họ quyết định chặt đầu ông Dale vì lý do không nhận được tiền chuộc.

“ICRC kịch liệt lên án hành vi man rợ này. Tất cả chúng tôi tại ICRC và Hội Chữ Thập Đỏ Anh xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè của ông Khalil”, Tổng Giám đốc ICRC Yves Daccord phát biểu.

Cũng trong ngày hôm qua, 29.4, Ngoại trưởng Anh William Hague lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ giết người, nhất là khi nạn nhân là “người có công giúp đỡ nhân dân Pakistan”.

Quetta là thủ phủ của Baluchistan - tỉnh lớn nhất nhưng nghèo nhất thuộc Pakistan. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực liên quan tới các nhóm liên hệ với Taliban và al-Qaeda.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem