Bắc trà my

  • Sáng 23.9, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức giao lưu với những sinh viên của trường đoạt giải Nhất thiết kế mô hình “Nhà chống động đất IDEERS”.
  • Chiều hôm nay (17.9), ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận với Dân Việt, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra một trận động đất mạnh, kéo dài mấy giây. Theo trang Viện Vật lý địa cầu phát trận động đất này có độ lớn 3,6 độ richter.
  • Ngày 18.8, ông Lê Văn Tuấn - Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đã nhận được báo cáo của xã Trà Giang về việc một người dân bị đánh trọng thương trong lúc xua đuổi đàn ong mật và hiện Công an huyện đã vào cuộc điều tra.
  • Sáng 14.8, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã thống nhất với lãnh đạo các thủy điện trên địa bàn Quảng Nam là hạ mức đón lũ và tăng dung tích phòng lũ các hồ thuỷ điện để giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du. 
  • Sáng nay (8.8), theo thông báo của trang Viện Vật lý địa cầu cho biết, tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một trận động đất.
  • Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam như Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn đang tồn tại nhiều cây cầu treo xuống cấp, có cái sắp đứt, rất nguy hiểm đến tính mạng người qua lại.
  • Sáng nay (17.7), theo thông báo phát đi của Viện Vật lý địa cầu, tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục xảy ra động đất.
  • Sáng nay (14.7), theo thông báo phát đi của Viện Vật lý địa cầu cho biết, tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tiếp tục xảy ra một trận động đất.
  • Sáng hôm nay (12.7), trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, chỉ sau trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra cách đây bốn hôm, vào chiều hôm qua 11.7 tại khu vực huyện Bắc Trà My lại tiếp tục xảy ra một trận động đất gây rung lắc nhẹ.
  • Sáng sớm nay (8.7), trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, vào khoảng 6 giờ 6 phút sáng cùng ngày trên địa bàn lại tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh kèm theo tiếng nổ lớn làm rung lắc mạnh kéo dài từ 5 đến 8 giây, người dân khu vực cảm nhận trận động đất này rất rõ, trận động đất này lớn nhiều hơn so với trận động đất ngày 6.7 vừa qua.