Phản đối đặt trại ong, một người bị đánh trọng thương

Trương Hồng Thứ ba, ngày 19/08/2014 07:31 AM (GMT+7)
Ngày 18.8, ông Lê Văn Tuấn - Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đã nhận được báo cáo của xã Trà Giang về việc một người dân bị đánh trọng thương trong lúc xua đuổi đàn ong mật và hiện Công an huyện đã vào cuộc điều tra.
Bình luận 0

Còn theo ông Triệu Văn Quý - Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang, vụ xô xát xảy ra vào khoảng gần 14 giờ ngày 17.8.

Người dân cho rằng hộ ông Hồ Thanh Hà (trú thôn 2, xã Trà Giang) được một doanh nghiệp thuê vườn keo để đặt trại ong, gây thiệt hại mùa màng và ô nhiễm môi trường, nhiều lần lãnh đạo thôn 2 đã lên báo cáo với UBND xã Trà Giang và yêu cầu ông Hà đưa đàn ong ra khỏi khu vực, nhưng ông Hà không chấp thuận.

Chiều 17.8, khoảng 20-30 người đã đến yêu cầu ông Hà đưa đàn ong đi. Bất ngờ ông Hồ Thanh Hùng (em ông Hà) dùng nhánh cây lớn đánh vào vùng gáy ông Nguyễn Tấn Bính (39 tuổi, trú thôn 2) khiến ông gục tại chỗ. Ông Bính được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng tứ chi tê cứng, vận động kém...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem