Bắc Trung bộ: Lo thiếu giống vụ đông xuân

Chủ nhật, ngày 21/11/2010 04:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cùng với hạn hán đang hiện hữu ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), vụ đông xuân tới, khu vực Bắc Trung bộ còn mối lo thiếu giống. Đây là hai vấn đề mà Bộ NN&PTNT đưa ra tại Hội nghị đánh giá vụ hè thu, vụ mùa và triển khai vụ đông xuân 2010 - 2011 ngày 19 - 11 tại Hà Nội.
Bình luận 0
img
Lũ lụt đã khiến kế hoạch sản xuất vụ đông xuân các tỉnh Bắc Trung bộ gặp khó.

Giảm 5.000ha tránh hạn cho ĐBSH

Như cảnh báo của ngành khí tượng thuỷ văn, vụ đông xuân tới, các tỉnh phía Bắc sẽ đối mặt với rét đậm và hạn hán. 4 tháng đầu năm 2011, ước tính lượng mưa thiếu hụt 30-50% so với năm ngoái. Còn hiện các hồ chứa thuỷ điện chỉ đạt 70 - 80% mực nước thiết kế.

Ở vụ mùa, sản lượng lúa của ĐBSH và Bắc Trung bộ đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng khoảng 25.000 tấn so với vụ mùa năm 2009.

(Cục Trồng trọt)

Vì vậy, ông Phan Huy Thông -Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt lo lắng: “Vụ đông xuân 2010-2011 tiếp tục là vụ khô hạn với mức độ gay gắt hơn mọi năm”. Với dự báo thiếu nước, hạn hán nghiêm trọng như vậy, nên theo kế hoạch của Cục Trồng trọt, vụ đông xuân tới diện tích gieo cấy ở khu vực ĐBSH sẽ vào khoảng 545.000ha, giảm 5.000ha so với vụ đông xuân trước.

Được biết, hiện nay, Tổng cục Thuỷ lợi mới chỉ “điều đình” với Tập đoàn Điện lực (EVN) được 2 đợt xả nước, đợt 1 từ ngày 27-1 đến 2-2 để cấy lúa xuân sớm và trữ nước vào các hệ thống kênh mương và đợt 2 từ ngày 8-2 đến 14-2 để cấy lúa xuân chính vụ và dưỡng lúa đợt đầu.

Trong khi ĐBSH bị hạn hán đe doạ thì các tỉnh Bắc Trung bộ lại đang đối mặt với tình trạng thiếu giống. Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết: Tổng diện tích lúa bị thiệt hại do hạn hán đầu vụ và bão số 3, mưa lũ trong tháng 10 khoảng 80.000ha. Sản lượng lúa hè thu của Bắc Trung bộ giảm 151.523 tấn so với vụ hè thu 2009.

Nguy cơ thiếu giống

Tình hình thiệt hại trên đã được Bộ NN&PTNT tổng hợp và kịp thời đề xuất với Chính phủ hỗ trợ bằng tiền, giống lúa, ngô, rau các loại để các địa phương phục hồi sản xuất. Tuy vậy, đến thời điểm này, khi triển khai sản xuất vụ lúa đông xuân, nhiều tỉnh vẫn đang trong tình trạng thiếu, thậm chí khan hiếm các giống lúa.

Theo ông Nguyễn Văn Việt - Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng thiếu giống đang khiến địa phương phải tìm nhiều phương án xoay xở. Hiện 600 tấn lúa giống do T.Ư hỗ trợ đã được tỉnh phân về các xã. Tỉnh sẽ tiếp tục chi hơn 20 tỷ đồng để mua giống lúa thuần, lúa lai hỗ trợ các địa phương. Còn ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: Lượng giống lúa lai thiếu trầm trọng đang là bài toán khó đối với địa phương này.

Trao đổi với NTNN về vấn đề này, ông Phan Huy Thông cho biết: Hiện nay lượng lúa lai trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ đáp ứng được khoảng 74%. “Bắc Trung bộ thiếu giống lúa là nguy cơ đang hiện hữu. Hơn nữa, những thiệt hại do thiên tai giữa các hộ gia đình ở từng địa phương lại không đồng đều cho nên nếu không có chính sách hỗ trợ hợp lý, đặc biệt là giống, thì những hộ bị thiệt hại nặng trong vụ sản xuất tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn” - ông Thông nhấn mạnh.

Chủ động cấp và trữ nước cho vụ đông xuân

Công ty TNHH MTV Bắc Hưng Hải đã lên kế hoạch chống hạn, chủ động trữ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2010 - 2011, vì vậy nông dân các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh... cần lưu ý:

Từ ngày 11 đến 15 - 11 vừa qua, đã rút nước đợt 1 trong toàn hệ thống để các địa phương kiểm tra sự bồi lắng và nạo vét, tu bổ các công trình thủy lợi. Từ ngày 26 đến 29 - 11, sẽ rút nước đợt 2 phục vụ nạo vét, đắp bờ vùng, điều tiết mực nước trong hệ thống phục vụ tưới màu...; từ ngày 18 đến 20 - 12, gạn kiệt nước trong hệ thống để các địa phương hoàn chỉnh nạo vét. Bắt đầu từ ngày 20 - 12 - 2010 đến 14 - 1 - 2011 là giai đoạn trữ nước đệm để tập trung đổ ải, từ 15 - 1 đến 28 - 2 - 2011; tiến hành tưới dưỡng từ 1 - 3 đến 31 - 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem