Bắc văn phong

  •  “Khi xây dựng dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, đọc câu chuyện cho thuê  99 năm, tôi thấy buồn. Đất nước ta có khó khăn thật nhưng có khốn khó đến mức đưa ra ưu đãi như vậy, chúng ta phải có lòng tự trọng dân tộc. Chúng ta có nhiều lợi thế  khác chưa phát huy được cần phải phát huy”, đại biểu Dương Trung Quốc nói.
  • Theo Phó Thủ tướng đặc khu là "đặc biệt" nên cán bộ cũng phải đặc biệt, trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng quy định việc lựa chọn Chủ tịch, tức là người đứng đầu đặc khu rất quan trọng.
  • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng khi bàn về Luật Đặc khu phải hết sức khách quan không về sau lịch sử sẽ phải trả lời ở thời khắc quan trọng nhất ai là người chịu trách nhiệm trước sứ mệnh đất nước chứ không phải nói cho sướng. Nhiều người đang đẩy chuyện này lên và sợ Trung Quốc khi chúng ta định thành lập đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
  • Sáng nay (4.6), trao đổi nhanh với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay cá nhân ông nhận được rất nhiều tin nhắn, thư, điện thoại của các nhân sĩ trí thức, đại biểu Quốc hội… về vấn đề cho thuê đất 99 năm trong dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
  • “Lò đã nóng lắm rồi và chúng ta không ai muốn tiếp tục có thêm nhiều củi sau khi 3 đặc khu ra đời”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nêu quan điểm tại phiên thảo luận tại Quốc hội sáng nay về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
  • Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trước khi Luật Đặc khu kinh tế được trình và thảo luận tại Quốc hội tuy nhiên, còn rất nhiều câu hỏi xung quanh việc thành lập 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Ngay cả việc dùng ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng cho đặc khu cũng đang gây tranh cãi, có nên hay không?
  • Nói về thành lập 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, GS Hà Tôn Vinh, cho biết qua nghiên cứu casino ở Macao cho thấy nó đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của vùng lãnh thổ này, đưa lại lợi nhuận rất lớn lên tới 35 tỷ USD (lớn nhất thế giới) với 32 triệu du khách đã qua đây.
  • Nói về 3 đặc khu dự kiến thành lập là Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong, TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, đặt câu hỏi với nhà soạn thảo Luật: Đầu tư 1,1 triệu tỷ đến 1,4 triệu tỷ đồng vào 3 đặc khu thì bao lâu sẽ hoàn lại vốn? Mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho đất nước? Từng người dân trong 93 triệu dân Việt Nam được hưởng lợi gì?
  • Theo giảng viên của Đại học Fulbright, Vân Đồn triển vọng nhất, Phú Quốc có thể phát triển còn Bắc Vân Phong khó nhìn thấy tiềm năng nhất.
  • “Cá nhân tôi không tán thành với thời gian cho thuê đất quá dài, đến 90 năm. Vì sao? Vì 3 đơn vị chúng ta dự kiến thành lập đơn vị kinh tế - hành chính đặc biệt là Vân Đồn (Quảng Ninh) Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) là 3 vị trí hết sức nhạy cảm, vị trí tiền tiêu. Đến nay chưa có một chuyên gia về quốc phòng an ninh trong Quốc hội lên tiếng sự tác động ra sao”, đại biểu Lê Thanh Vân nói.