Bài học đau đớn từ vụ nữ sinh bị xâm hại tình dục

Chủ nhật, ngày 12/02/2012 07:09 AM (GMT+7)
Cả ba nữ sinh trong vụ trốn nhà đi chơi với bạn trai đều đang ở độ tuổi 13 - 14, độ tuổi đang muốn khẳng định mình đã là người lớn trong khi các em chưa đủ trưởng thành và rất cần sự chỉ bảo, uốn nắn kịp thời của gia đình.
Bình luận 0

Vụ việc ba nữ sinh ở Vân Canh (Bình Định) được gia đình báo là mất tích nay đã trở về được coi là bài học cho cách quản lý con em mình của các bậc cha mẹ.

img
Lô-cốt nơi các bé gái cùng Tùng ở.

Ông H.V.C. - bố của em Y. cho biết, con gái ông đã về nhà nhưng sự lo lắng, hốt hoảng những hôm con gái tự dưng đi học không về vẫn còn làm ông và gia đình bàng hoàng. Ông C. bức xúc cho rằng con gái mình bị dụ dỗ. Thực chất con gái ông C. và các bạn ham chơi, đua đòi, thích được khẳng định mình hơn là bị dụ dỗ.

Theo Công an huyện Tuy Phước, kết quả khám sức khỏe đã có một em bị xâm hại tình dục nên đây là cơ sở để công an huyện đang khẩn trương điều tra, truy lùng đối tượng có tên là Trần Thanh Tùng (1993, trú Phước An, Tuy Phước) kẻ đã rủ các em gái đến nơi hoang vắng để thực hiện hành vi đồi bại, hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo lời trình bày của các em thì Trần Thanh Tùng đã quen biết với Y. một em trong nhóm nên sáng 30.1, Tùng rủ em này xuống Phước An, Tuy Phước chơi. Y. đã rủ 2 bạn của mình đi xe buýt xuống xã Phước An, Tuy Phước.

Tại đây, Tùng rủ thêm Nguyễn Ngọc D. (1997) và Nguyễn Duy T. (1993, cùng trú xã Phước An, Tuy Phước) cùng đón 3 em gái. Sau khi nhậu nhẹt và hát karaoke, Tùng rủ các em gái ở lại tiếp tục chơi xuân. Địa điểm Tùng chọn là nơi hoang vắng, gần núi rừng, địa bàn hiểm trở, cách thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước) 10km, thuộc thôn An Sơn 2, xã Phước An.

Cả nhóm ban ngày đánh bài, nhậu nhẹt, Tùng có trách nhiệm mua lương thực cho cả nhóm, chủ yếu là mì tôm. Đêm đến, cả 6 cùng ngủ trong một lô cốt rộng chỉ khoảng 2m2.

Sau 3 ngày hốt hoảng báo là mất tích, gia đình và địa phương mới tìm thấy cả nhóm trên. Riêng Tùng không có mặt vì đang đi mua mì tôm. Cũng theo Công an huyện Tuy Phước, Trần Thanh Tùng từng tham gia một vụ trộm cắp ở địa bàn xã Phước An, tuy nhiên lúc đó do Tùng chưa đủ tuổi nên không bị khởi tố.

Tùng hiện đang quan hệ tình cảm cùng lúc với nhiều cô gái. Sau khi cả nhóm được tìm thấy, Tùng đã dẫn một cô gái tên là Y Dút bỏ trốn, Công an huyện Tuy Phước đang tích cực tìm kiếm.

 

Đại tá Hồ Đức Thọ - Phó trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết, Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ khởi tố Trần Thanh Tùng về hành vi “Giao cấu với trẻ em”, công an huyện đã xác minh địa điểm Tùng lẩn trốn và đang tập trung lực lượng truy bắt.

Theo Công an huyện Tuy Phước thì em Y. bị Trần Thanh Tùng xâm hại tình dục nên gia đình rất bức xúc. Tuy nhiên, đại tá Hồ Đức Thọ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con gái của mình hơn là bức xúc khi sự việc đã rồi. Các em đều là học sinh THCS đang ở độ tuổi 13 - 14. Độ tuổi đang muốn khẳng định mình đã là người lớn trong khi các em chưa đủ trưởng thành và rất cần sự chỉ bảo, uốn nắn kịp thời của gia đình.

Trong số 3 em có em N. gia đình không rõ em đang học lớp nào, chỉ biết là lớp 8. Em U. thì gia đình đưa đón đi học đều đặn nhưng không biết em học địa điểm nào trong trường, bạn bè của em là ai. Chỉ khi thấy con gái đi học không về cha mẹ mới mò mẫm tìm.

Theo CAĐN

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem