Bãi rác tự phát
-
Những cuộn khói độc hại từ hoạt động đốt phế liệu công nghiệp bay theo làn gió gây ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.
-
Hiệu quả bất ngờ từ việc thử nghiệm phao chắn rác trên kênh rạch tại TP Hồ Chí Minh; Người dân hồ hởi trải nghiệm công viên “Độc nhất Đông Nam Á” sau 4 năm bỏ hoang... là những chia sẻ Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Một bãi rác thải khổng lồ, nằm ngay trên trục đường chính Vạn Xuân, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, án ngữ trước lối vào của một khu đô thị đông đúc. Rác chất thành đống cao cả mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc, tiềm ẩn vô vàn nguy cơ dịch bệnh gây ám ảnh cho người dân.
-
Cùng với các quận và TP.Thủ Đức, các huyện nông thôn mới (NTM) TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng khu dân cư (KDC) sạch, đẹp. Đây là một trong những nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.
-
Ngõ 120 đường Trường Chinh tràn ngập vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt, điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và mất mỹ quan đô thị.
-
Mới đây, Đường dây nóng" của Chuyên mục Hà Nội hôm nay – Báo Dân Việt nhận được phản ánh của người dân sống tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) về việc trên địa bàn xuất hiện nhiều bãi rác tự phát gồm đủ loại rác thải gây ô nhiễm vệ sinh môi trường tại làng Ngọc Hồi.
-
Ở xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) có một bãi rác tự phát được hình thành từ nhiều năm trước với đủ các loại rác thải được chồng, chất từng lớp đè lên nhau và dần trở thành "núi rác" gây ám ảnh cho người dân nơi đây.
-
Nằm trong khu vực “đất vàng”, nhưng khu tập thể 93 Láng Hạ lại trở thành nơi tập kết rác tự phát, bốc mùi hôi thối.