Bản án
-
Sau nhiều ngày nghỉ nghị án, chiều nay (27.9), TAND TP.Hà Nội đã ra bản án vụ Công ty TNHH Mạnh Cầm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kiện Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội.
-
Mượn anh ruột 5 phân vàng, chưa đến hẹn trả nhưng bị anh mình ngày nào cũng sang chửi bới đòi nợ cho bằng được, tức giận Nhiều đã đâm anh ruột mình tử vong.
-
Trong quá trình tổng kết thực tiễn, có một số ý kiến cho rằng nên thành lập trại tạm giam thuộc Bộ Công an để quản lý tập trung người bị kết án tử hình. Việc cùm chân tử tù cũng được quy định cụ thể.
-
Sau ngày 4.4.2014 được TAND TP.Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi vì kết án oan, ông Phạm Đức Bình (SN 1956,ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tiếp tục những ngày gian truân trên con đường đòi bồi thường...
-
Theo đơn đề nghị của gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, con số đề nghị được bồi thường cả về vật chất và tinh thần sau 10 năm tù oan sai được gia đình ông Chấn đưa ra là 10 tỷ đồng.
-
Việc hành quyết đối với tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã diễn ra vào chiều muộn 22.7. Số phận một con người, một kẻ gây tội ác phải trả giá đã kết thúc trong sự quan tâm của dư luận xã hội.
-
Sau hai ngày xét xử, chiều nay (9.7), HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ “5 công an dùng nhục hình” dẫn đến cái chết của ông Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) vào ngày 13.5.2012.
-
Ngày 7.7, TAND TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” với bị cáo Trần Viết Vinh, ngụ quận 5. Trước đó, TAND quận 5 xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vinh 3 năm 6 tháng tù giam vì tội danh kể trên.
-
Mặc dù lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, việc Dương Chí Dũng- nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bị tạm giam vẫn được hưởng lương là đúng quy định, nhưng theo nhiều ý kiến thì việc này là có sự thiên vị, ưu ái, thậm chí là một cách hiểu sai lệch, thiếu trách nhiệm của Bộ GTVT.
-
Trùm giang hồ ở Quảng Ninh Trần Quốc Dũng (tức Dũng “Phương”) vừa ra trại có thể sẽ bị bắt lại do vụ án có dấu hiệu sót người lọt tội. Theo Viện KSND Tối cao, các thiếu sót của cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.