Ban lãnh đạo SLNA “chơi lớn”, hàng loạt ngôi sao "quay xe"

Đông Hưng Thứ năm, ngày 15/07/2021 16:10 PM (GMT+7)
Kể từ sau khi có nhà tài trợ mới, CLB SLNA liên tục có những động thái thiết thực khiến cho các cầu thủ cảm thấy an tâm cống hiến, thay vì cân nhắc chuyện ra đi như thời gian trước.
Bình luận 0

Đầu tháng 6 năm nay, CLB SLNA đã được ký kết chuyển giao cho một đơn vị tài trợ mới. Theo đó, tập đoàn Tân Long sẽ thay thế cho Ngân hàng Bắc Á, trở thành nhà tài trợ mới của đội chủ sân Vinh. Ngay sau khi trở thành người đồng hành cùng bóng đá xứ Nghệ, tập đoàn này đã bắt tay ngay vào công cuộc vực dậy SLNA.

Ban lãnh đạo SLNA “chơi lớn”, hàng loạt ngôi sao "quay xe" - Ảnh 1.

SLNA quyết tâm thay da đổi thịt.

Đầu tiên là chi ra số tiền 10,5 tỷ đồng để gia hạn hợp đồng mới cùng với tiền đạo Phan Văn Đức thêm 3 năm. Bên cạnh đó, bộ đôi trụ cột khác là Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng cũng được xúc tiến đàm phán để giữ chân các cầu thủ này thêm nhiều mùa giải nữa.

Không chỉ có việc chi đậm để gia hạn hợp đồng với các nhân tố quan trọng, BLĐ đội bóng xứ Nghệ cũng không quên tái đầu tư vào hạng mục của đội bóng như đầu tư cải tạo, chỉnh trang lại sân Vinh. Trước mắt, SLNA sẽ tiến hành xây dựng một khu nhà ở mới khang trang, tiện nghi và có đầy đủ trang thiết bị tập luyện dành cho các cầu thủ ở đội một. Ngoài ra, đích thân Chủ tịch Trương Sỹ Bá cũng đã tới thăm cơ sở vật chất của Trung tâm đào tạo trẻ, đồng thời yêu cầu triển khai ngay việc chữa trị chấn thương cho một số tài năng trẻ và tăng chất lượng bữa ăn, phụ cấp, sửa sang lại khu nhà ở, nhà ăn và nhà tập luyện...

Với việc dành cho các cầu thủ sự quan tâm kỹ lưỡng, đây là hành động rất cần kíp vào lúc này giúp cho các cầu thủ có thể cảm thấy an tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến cho đội bóng quê hương. Bên cạnh đó, việc ổn định “nơi ăn chốn ở” cũng sẽ là bàn đạp để các cầu thủ có thể toàn tâm toàn ý cho chặng đường phía trước, mục tiêu không gì khác ngoài cải thiện thành tích sân cỏ.

Trước đó, Ban lãnh đạo mới của SLNA cũng đã quyết định nhân đôi mức lương dành cho tất cả các cầu thủ đang thi đấu ở đội một. Với chế độ đãi ngộ mới lần này, nhiều cầu thủ trong đội hình SLNA có thể nhận về mức lương lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Song song với đó, những cái tên thường xuyên đá chính và đang là trụ cột của đội bóng cũng nhận về mức lương rơi vào ngưỡng khoảng 50-60 triệu đồng.

Cũng cần phải lưu ý rằng, mức lương này mới chỉ là mức lương cố định mà các cầu thủ được nhận, chưa bao gồm các khoản thưởng sau mỗi trận thắng hoặc hòa thu về. Theo đó, số tiền thưởng nhận về được cho là lên tới 500 triệu đồng cho mỗi trận thắng trên sân khách, các trận hòa cũng sẽ là 200-300 triệu đồng. Không chỉ có vậy, nhà tài trợ cũng đã cam kết sẽ giữ nguyên mức thưởng, bỏ qua những khó khăn gặp phải về mặt dịch bệnh.

Bên cạnh đó, CLB xứ Nghệ cũng đang lên tiếng kêu gọi các cầu thủ Nghệ An trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương. Hiện có tới hơn 20 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA đang chinh chiến tại V.League và là trụ cột quan trọng của các đội bóng mà họ đầu quân. Với tiềm lực tài chính hùng hậu, SLNA sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn để thu hút những cái tên này trở lại góp mặt cho đội chủ sân Vinh trong công cuộc tái thiết lại đội bóng.

Hiện tại, đội chủ sân Vinh vẫn đang xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ 10 điểm sau 12 trận đã đấu. Với việc V.League 2021 đang phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, SLNA sẽ có thêm thời gian để tập luyện và cải thiện phong độ trước ngày giải đấu được công bố quay trở lại.

Trong một chia sẻ mới đây, Nguyễn Sỹ Nam đã bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục ở lại với SLNA, thay vì tìm kiếm một bến đỗ mới khi hợp đồng của anh với đội chủ sân Vinh chỉ còn thời hạn tới cuối năm 2021 là đáo hạn. Nguyễn Sỹ Nam là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của SLNA và có những đóng góp nhất định trong vài mùa gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem