SLNA "giải cứu" Hoàng Vũ Samson, “chơi lớn” với cựu tuyển thủ U23 Nigeria

PV Thứ ba, ngày 06/07/2021 20:43 PM (GMT+7)
Bên cạnh Michael Olaha, SLNA cũng sắp ký hợp đồng với ngoại binh cao 1m95 mang 2 quốc tịch Nigeria, Italia - Sergio Osagho Uyi. Không những thế, họ còn đáng lên phương án "giải cứu" Hoàng Vũ Samson.
Bình luận 0

Vào ngày 4/7, SLNA đã thông báo 3 ngoại binh đến thử việc bao gồm cả tiền đạo Michael Olaha đều đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại địa phương 21 ngày theo quy định. Ngoài Olaha, 2 cầu thủ ngoại đến thử việc lần này đều là trung vệ và đến từ châu Phi. Trong đó, 1 cầu thủ đã từng đến thử việc tại CLB nhưng thất bại.

Theo thông tin mới nhận được, một trong hai ngoại binh còn lại được xác định là Sergio Osagho Uyi - cựu cầu thủ U19 Torino. Sergio Osagho Uyi sinh năm 1993, cao tới 1m95, mang 2 quốc tịch Nigeria, Italia và từng có thời gian khoác áo U23 Nigeria.

SLNA "giải cứu" Hoàng Vũ Samson, “chơi lớn” với ngoại binh cao 1m95 - Ảnh 1.

Sergio Osagho Uyi là 1/3 ngoại binh thử việc tại SLNA.

Trên thực tế đây không phải là cái tên mới với SLNA. Vào năm ngoái cầu thủ này cũng thử việc tại Việt Nam nhưng không thành công. Trước khi đến SLNA thử việc, trung vệ này thi đấu tại giải bóng đá chuyên nghiệp Rumani, giải Ngoại hạng Malta, xứ Wales... Theo trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng hiện tại của cầu thủ này vào khoảng 50.000 euro, thấp hơn 25.000 so với thời điểm 1 năm trước.

Ở lần thử việc này của Sergio Osagho Uyi được đánh giá là khá thành công. Anh thể hiện tốt và nhận được sự đồng lòng của phần lớn lãnh đạo và BHL SLNA. Nhiều khả năng bản hợp đồng chính thức sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Trong những ngày qua Sergio Osagho Uyi và 2 ngoại binh còn lại duy trì tập luyện dưới sự hướng dẫn của một trợ lý do CLB SLNA cắt cử đi cùng từ khi sang Việt Nam cho đến khi có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng vào tuần sau.

SLNA đang tích cực cho công tác nhân sự để chuẩn bị cho V.League trở lại dự kiến vào cuối tháng 7 theo hình thức tập trung. Mục tiêu của đội bóng xứ Nghệ ở giai đoạn 2 là trụ hạng thành công.

SLNA "giải cứu" Hoàng Vũ Samson, “chơi lớn” với ngoại binh cao 1m95 - Ảnh 2.

SLNA bổ sung 5 sao mai chất lượng lên đội 1.

Với sự hỗ trợ tối đa của nhà tài trợ mới, SLNA tự tin hoàn thành các kế hoạch nhân sự. Các cầu thủ ở đội trẻ cũng được trao cơ hội lên đội một thể hiện. Mới nhất có 5 cầu thủ U19 được gọi lên đội 1, bao gồm Đinh Xuân Tiến, Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường và Trịnh Hoàng Cảnh. Đây đều là những gương mặt nổi bật của đội U19 SLNA (đều sinh năm 2003) và hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn trên đội một nếu được trao cơ hội.

Trong số những cái tên vừa kể trên, Đinh Xuân Tiến có lẽ không phải là cái tên quá lạ lẫm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam – đặc biệt những người thường xuyên theo dõi các giải trẻ. Cầu thủ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ trẻ tài năng và sáng giá nhất của lò đạo tạo bóng đá trẻ SLNA. Chỉ mới 18 tuổi nhưng Đinh Xuân Tiến đã sở hữu lối chơi thông minh, mạnh mẽ, cầm trịch tuyến giữa với khả năng phân phối bóng tuyệt vời.

Trên thực tế trước khi V.League 2021 tạm hoãn, cầu thủ này đã được đôn lên tham gia buổi tập cùng đội 1 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ muốn cải thiện sức mạnh hàng công bằng việc tạo cơ hội cho những tài năng trẻ sáng giá.

Thành tích của Xuân Tiến cũng vô cùng đáng nể. Trong đó phải kể đến Huy chương Bạc  U13 QG năm 2016; huy chương Đồng U15 QG năm 2017; huy chương Vàng U15 QG năm 2018; huy chương Bạc U17 QG năm 2018; huy chương Vàng U17 QG năm 2020; 3 huy chương Đồng U19 QG các năm 2019, 2020, 2021; huy chương Bạc U21 QG năm 2021.

SLNA theo đuổi Hoàng Vũ Samson

Việc SLNA có liên hệ, đặt Hoàng Vũ Samson trong tầm ngắm, trở thành bản hợp đồng ngoại binh mới để hướng tới mục tiêu trụ hạng là có thật. Đội chủ sân Vinh hy vọng sự có mặt của Hoàng Vũ Samson sẽ cải thiện được khả năng ghi bàn trong bối cảnh Phan Văn Đức xuống phong độ, trong khi các ngoại binh không có nhiều đóng góp.

Tuy nhiên, thương vụ này không có nhiều tín hiệu khả quan, nếu không muốn nói là bất thành. CLB Thanh Hóa không muốn nhượng bộ Samson và đã "đì" anh chàng này xuống tập đội trẻ. Một lãnh đạo SLNA mới đây cũng tiết lộ là khó lấy Samson bởi tiền đạo Nigeria còn "loay hoay" kiện tụng chưa đâu vào đâu với Thanh Hóa.

Thanh Hóa có lý bởi dưới thời bầu Đoan, họ không thiếu tiền nên không có nhu cầu bán, cũng không cần sử dụng "Ngựa chứng" này. Họ kiên định giữ lại nhưng không sử dụng Samson là để cho cầu thủ này thấy được bài học thích đáng, qua đó làm gương cho phần còn lại, tạo nên một tập thể sạch và đoàn kết.

Thực tế thì Thanh Hóa đã thi đấu tốt hơn hẳn sau khi kỷ luật Samson, họ thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bình Định, SLNA, cầm hoà CLB TP.HCM và chỉ thua duy nhất trước HAGL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem